Báo Nông Nghiệp

Thứ Tư, 13/8/2025 12:41 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An: Liên tiếp xử lý hoạt động khai thác, kinh doanh bến bãi cát, sỏi trái phép

Thứ Sáu 03/04/2020 , 08:54 (GMT+7)

(TN&MT) - Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa liên tiếp tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang các đối tượng có hành vi khai thác cát sỏi, hoạt động kinh doanh bến thủy nội địa trái phép trên địa bàn hai huyện Đô Lương và Anh Sơn.

Theo đó, sáng 02/4, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ Động (Công an tỉnh Nghệ An), chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang các đối tượng có hành vi khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Ngọc Sơn (huyện Đô Lương) và xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn).

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại bến thủy nội địa do bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1977, trú tại xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương) làm chủ, đang có hoạt động vận chuyển cát sỏi từ các tàu khai thác cát sỏi trái phép trên Sông Lam. Điều đáng nói, đây là bến thủy nội địa đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt hành chính nhiều lần trước đây do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa nhưng nay vẫn tiếp tục tái phạm.

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép là vấn đề nhức nhối trên các
con sông ở Nghệ An, nhất là trên sông Lam

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 máy xúc, 1 ô tô, đồng thời, phát hiện bắt giữ trên lưu vực sông 3 thuyền vỏ thép dạng tự chế gắn máy nổ và hệ thống guồng bơm ống hút để hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép. Mỗi thuyền có khối lượng khoảng từ 8-10m3 cát, sỏi. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động.

Cũng liên quan đến công tác kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi trên sông Lam, sáng 26/3, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an hai huyện Đô Lương và Anh Sơn cùng với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại khu vực sông giáp ranh giữa xã Ngọc Sơn (huyện Đô Lương) và xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn).

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1977), trú xóm 5, xã Ngọc Sơn tổ chức hoạt động bến thủy nội địa trái phép. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động, tháo dỡ hệ thống 2 cần cẩu điện dạng tự chế và 1 hệ thống guồng bơm ống hút.

Lực lượng chức năng sau đó cũng phát hiện ông Nguyễn Văn Vị (SN 1964), trú thôn 2, xã Tào Sơn (huyện Anh Sơn) hoạt động bến thủy nội địa trái phép. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa liên tiếp kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về khai thác cát, kinh doanh bến thủy nội địa trái phép

Cũng trong ngày 36/3, trên sông Lam, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 thuyền vỏ thép dạng tự chế gắn máy nổ và hệ thống guồng bơm ống hút để hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Mỗi thuyền có khối lượng khoảng từ 8 - 10 m3 cát, sỏi. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 6 thuyền trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 19/2 – 3/3, Đội Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt 6 vụ khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn đi qua địa bàn các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương; tạm giữ 6 thuyền vỏ sắt không có biển kiểm soát và thu giữ 45m3 cát, sỏi không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An), hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là trên các sông lớn như sông Lam, sông Hiếu...thời gian qua vẫn diễn ra phức tạp, nhiều đối tượng vẫn lợi dụng những ngày nghỉ hoặc ban đêm để khai thác trái phép. Quan điểm của Phòng là luôn sẵn sàng vào cuộc để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh. Lập lại trật tự an ninh và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản khỏi hoạt động không phép.

Xem thêm
Không giấu lợn chết để ngăn dịch tả lợn Châu Phi

LAI CHÂU Mặc dù, những con lợn là ‘tài sản’ có giá trị của hộ dân vùng cao, nhưng bà con không giấu lợn bệnh, lợn chết để ngăn dịch tả lợn Châu Phi lan rộng.

Sâu bệnh tấn công 10.000 ha lúa hè thu, TP Huế khẩn trương ứng phó

HUẾ Tại TP Huế, các đối tượng sinh vật hại lúa hè thu như sâu cuốn lá, khô vằn, rầy, nhện gié… phát sinh, gây hại diện rộng. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương ứng phó.

Trồng lúa hữu cơ, gọi rươi trở về

THANH HÓA Trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi giúp sức khỏe đất được cải thiện, cua, cá, tôm theo rươi lũ lượt về trú ngụ.  

Về nơi chật vật giữ nước mùa hạn, tiêu nước mùa mưa

Địa hình phức tạp khiến người dân luôn phải chật vật điều tiết nước, vừa lo chống hạn ở vùng cao, vừa vất vả tiêu úng cho những cánh đồng trũng sâu.

Chăm sóc đàn chim bằng sự tận tâm

TP.HCM Đổi mới công nghệ trong nghề nuôi yến mở ra hướng đi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, giúp người dân làm giàu từ tiềm năng sẵn có tại địa phương.

Nỗi lo từ hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông Kinh Thầy

HẢI PHÒNG Sau vụ tàu tông bè cá ở Hải Phòng đã lộ rõ thực trạng hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản dày đặc đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên sông Kinh Thầy.

Vùng nguyên liệu gỗ lớn phải gắn chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Muốn nâng cao giá trị rừng trồng khu vực Bắc Trung Bộ, nhất thiết phải tập trung phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Bình luận mới nhất