Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022

Hoàng Minh | 14/02/2022, 16:17

Vừa qua, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây – Hà Nội) tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 với nhiều hoạt động văn hoá sinh động, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Hoạt động mang đến không khí vui tươi, phấn khởi mừng xuân mới tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em. Ngày hội biểu thị tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19 trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn.

2.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022 và trồng cây tại khuôn viên Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
3.jpg
Các đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc trong trang phục truyền thống tham gia Ngày hội.
4.jpg

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam giúp người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hoá, truyền thống Việt Nam trong đón Tết vui xuân.

5.jpg

Các Hoạt động mang đến không khí vui tươi, phấn khởi mừng xuân mới tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em.

6.jpg
Tái hiện Lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc K’ho chào mừng Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022.
7.jpg
Tiết mục “Hãy xòe cùng em” của đồng bào dân tộc Thái tại Ngày hội.
8.jpg
Tại Làng dân tộc Ba Na, Khu các làng dân tộc II, tái hiện Lễ cưới của dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai.
9.jpg

Đối với đồng bào dân tộc Ba Na phong tục cưới hỏi với những nghi lễ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc luôn được coi trọng và giữ gìn từ lâu đời đến nay.

9a.jpg
Lễ vật trong lễ cưới của người Ba Na.
10.jpg

Tại Làng dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang, các hoạt động văn hóa, sinh hoạt dân gian mang không khí vui tươi, phấn khởi mừng xuân mới.

11.jpg

Tham gia ngày hội, công chúng và du khách còn được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, ẩm thực ngày Tết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Người Dao Thanh Phán phát triển du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh
(TN&MT) - Bình Liêu là huyện biên giới ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh, có gần 50 km đường biên giới với Trung Quốc. Nơi đây có tới gần 96% đồng bào là dân tộc thiểu số, chủ yếu là Tày, Dao, Sán Chỉ, Hoa… Trong đó người Dao Thanh Phán đông thứ 3 sau Tày và Sán Chỉ.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO