Ngày hội bầu cử toàn dân thành công tốt đẹp

22/05/2016 00:00

(TN&MT) - Theo Hội đồng bầu cử quốc gia  đến 19h ngày 22/5, công tác bầu cử đã hoàn thành tốt đẹp và công việc kiểm phiếu đang được khẩn trương thực hiện.

Đây là cuộc bầu cử lớn nhất từ trước tới nay với hơn 69 triệu cử tri tham gia lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất để bầu 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành; gần 25.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 124.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Đến 17 giờ ngày bầu cử 22/5, 95,84% cử tri cả nước từ miền xuôi đến vùng cao biên giới, từ thành phố tới các đảo tiền tiêu đã đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi trọn vào lá phiếu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.Theo báo cáo của  63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm này, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 63.312.495 cử tri, trong đó có 32.115 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tại các địa phương, hầu hết tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Tỷ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên – Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

 Cuộc bầu cử đã diễn ra với khí thế của ngày Hội, an toàn.

 Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá sau quá trình chuẩn bị chu đáo của cả hệ thống chính trị, qua thông tin từ các địa phương báo cáo cho thấy, cử tri cả nước đã hăng hái, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Trước ngày bầu cử, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đã được niêm yết ở các điểm công cộng, nhiều địa phương còn tổ chức mạn đàm, gửi tới tận hộ gia đình để cử tri nghiên cứu trước.
Ngoài ra, theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong khoảng thời gian 20 ngày trước ngày bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp đều đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri để những người ứng cử trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử.

 Hội đồng bầu cử quốc gia, cũng cho biết thêm đến nay, chưa nhận được thông tin nào về trường hợp bầu hộ, bầu thay. Hội đồng bầu cử quốc gia, cũng nhấn mạnh, đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của Nhân dân. Cử tri đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời nhân dân luôn tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. 

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử TN&MT tại một số tổ bầu cử trên địa bàn huyện Hoài Đức, quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy (Hà Nội) vào chiều 22/5, công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, các cử tri tiếp tục tham tham gia bỏ phiếu. Tuy nhiên, theo Ban tổ chức, vì sáng nay nhiều tổ bầu cử, cử tri tham gia bỏ phiếu có tỷ lệ cao chiếm 70-80% nên số lượng cử tri vào buổi chiều ít hơn, phần nữa là vì ngày bầu cử là ngày nghỉ nên hầu hết các gia đình đều tập trung bỏ phiếu vào buổi sáng, dẫn đến nhiều điểm bỏ phiếu đã hoàn thành công tác bầu cử sớm hơn.

Một số hình ảnh về công tác bầu cử tại Hà Nội trong chiều 22/5 tai TPHà Nội: 

Cử trị được hướng dẫn cách bầu phiếu tại điểm bầu cử phường Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cử tri được hướng dẫn cách bầu phiếu tại điểm bầu cử phường Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Trẻ nhỏ háo hức theo phụ huynh tham gia ngày hội toàn dân
Trẻ nhỏ háo hức theo phụ huynh tham gia ngày hội toàn dân

 

Cử tri bầu cử tại điểm bầu cử số 2, Phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cử tri kiểm tra kỹ lưỡng thông tin các ứng cử 

 

Cử tri bầu cử tại điểm bầu cử số 2, Phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cử tri bầu cử tại điểm bầu cử số 2, Phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

 

   Cử tri tại phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cử tri tại phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

 Điểm bỏ phiếu số 7, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điểm bỏ phiếu số 7, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Cử tri chọn đại biểu mà mình bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 8, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
Cử tri chọn đại biểu mà mình bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử số 8, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

 

 Ban tổ chức rà soát danh sách các cử tri theo phiếu bầu cử được mời trước đó
Ban tổ chức rà soát danh sách các cử tri theo phiếu bầu cử được mời trước đó
 

 

Các phiếu cử tri sau khi đã bỏ phiếu được đóng dấu đã bỏ phiếu
Các phiếu cử tri sau khi đã bỏ phiếu được đóng dấu đã bỏ phiếu

 

V.Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội bầu cử toàn dân thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO