Ngày 7/11, Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh

Thanh Tùng| 07/11/2022 06:54

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (7/11), các tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh vào sáng sớm và đêm.

Cảnh báo triều cường tại khu vực Nam Bộ, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ngày 6/11/2022 là 4,16m (vào lúc 00 giờ 45 phút).

Dự báo từ ngày 7/11 đến ngày 11/11, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,25-4,35m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận – Cà Mau dao động 2,0 – 3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động.

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

8.jpg
Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Ảnh: Hoàng Đức

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm nay:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sường mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm, trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 7/11, Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO