Ngày 13/4, Hà Nội có mưa phùn và sương mù

PV| 13/04/2023 07:22

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (13/4), khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3 Nhiệt độ 22 - 27độ.

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước ngày 13/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 13/4, Hà Nội có mưa phùn và sương mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO