Môi trường

Ngày 11/5, không khí lạnh gây mưa ở Bắc và Trung Bộ

PV 11/05/2023 - 09:23

Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (11/5) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 11/5, không khí lạnh gây mưa ở Bắc và Trung Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO