Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

| Hotline: 0983.970.780

Ngành xi măng vay 200 triệu đô la Mỹ để sản xuất “sạch” hơn

Thứ Ba 23/12/2014 , 00:00 (GMT+7)

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cam kết cho các doanh nghiệp xi măng Việt Nam vay 200 triệu đô la Mỹ đầu tư hệ thống tận dụng nguồn nhiệt lò nung xi măng để phát...

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cam kết cho các doanh nghiệp xi măng Việt Nam vay 200 triệu đô la Mỹ đầu tư hệ thống tận dụng nguồn nhiệt lò nung xi măng để phát điện. Đây là gói tín dụng cho sử dụng năng lượng hiệu quả được WB hỗ trợ cho ngành xi măng Việt Nam.
   
  “Mới tuần rồi, khi hiệp hội làm việc với đại diện WB thì họ cam kết cho vay 200 triệu đô la Mỹ và họ cho biết khoản tài trợ này có thể lên đến 400 triệu đô la Mỹ tùy theo mức độ phát triển của ngành xi măng Việt Nam”, ông Nguyễn Quang Cung, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết.
   
  Theo ông Cung, nhiều doanh nghiệp xi măng trong nước đang đầu tư công nghệ sử dụng phế thải, chủ yếu là tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện, để làm nguyên liệu sản xuất xi măng,
   
  Ngoài ra, các nhà máy xi măng cũng đẩy mạnh đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt thừa từ lò nung để phát điện. Biện pháp này có thể giúp tiết kiệm khoảng 30% điện năng cho các nhà máy xi măng.
   
  Hiện khu vực phía Nam đã có nhà máy xi măng Holcim và Hà Tiên 2 đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt để phát điện, phía Bắc có nhà máy xi măng Chinfon và Công Thanh đã làm, ông Cung cho hay.
   
  Nhà máy xi măng Holcim tại Hòn Chông, Kiên Giang từ năm 2012 đã vận hành nhà máy phát điện tận dụng nguồn nhiệt từ hệ thống lò nung xi măng. Nhà máy có công suất 6,3 MW với vốn đầu tư khoảng 18 triệu đô la Mỹ, cung cấp sản lượng điện khoảng 44 triệu kWh/năm, đủ cho nhà máy xi măng Hòn Chông vận hành 88 ngày, hoặc đủ cho 18.300 hộ gia đình sử dụng trong một năm.
   
  Theo ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TPHCM, hiện tại tiềm năng tận dụng nguồn nhiệt từ các nhà máy xi măng để phát điện là rất lớn, lên đến 20% sản lượng điện tiêu thụ của ngành xi măng.
   
  Hiện trên cả nước có khoảng 80 nhà máy xi măng lớn nhỏ, nếu tận dụng tối đa nguồn nhiệt lò nung thì sẽ tạo ra công suất điện lên đến khoảng 200 MW, tương đương một nhà máy điện cỡ lớn. Đây là công suất đáng kể đối với một ngành tiêu tốn nhiều năng lượng như xi măng. Tuy nhiên đến nay, cả nước chỉ có một số nhà máy xi măng như Hà Tiên, Công Thanh, Holcim, Chinfon tận dụng được nguồn nhiệt từ lò nung để phát điện.
   
   
  Theo Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam Nguyễn Quang Cung, trong tổng lượng xi măng tiêu thụ cả nước năm 2014 khoảng 70 triệu tấn thì lượng xi măng xuất khẩu đạt khoảng 19,5 triệu tấn, tăng hơn 30% so với năm 2013, đạt tổng giá trị xuất khẩu gần 900 triệu đô la Mỹ.
   
  Giá xuất khẩu xi măng hiện dao động trong khoảng 38 – 40 đô la Mỹ/tấn và giá xuất khẩu clinker từ 55 – 60 đô la Mỹ/tấn đi các thị trường chủ yếu như Bangladesh, Myanmar, Indonesia …
   
  Theo ông Cung, giá xuất khẩu này cao hơn giá bán nội địa từ 5-10% và hầu hết doanh nghiệp đều cho biết là giá xuất này đã có lãi.
   
  Còn theo ông Lê Văn Tới, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, nhờ vào kinh nghiệm khai thác thị trường, đàm phán, tổ chức các khâu sản xuất và kết hợp với nhau nên hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu xi măng đạt giá cao hơn các năm trước. Ngoài giá, nếu các năm trước tỉ lệ xi măng xuất khẩu chiếm khoảng 20% và còn lại là clinker thì năm nay tỉ lệ xi măng xuất khẩu tăng lên 25%.
   
  Còn nhớ trước đây, vào thời điểm khoảng giữa năm 2013, qua báo cáo tài chính quí 1-2013 cho thấy nhiều doanh nghiệp xi măng lợi nhuận giảm sút, có công ty bị lỗ. Thời điểm đó, thị trường bất động sản chưa hoàn toàn “tan băng”, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng lao đao theo. Tình trạng cung vượt cầu, tiêu thụ trong nước khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp xi măng phải tìm đường xuất khẩu.
   
  Hiệp hội Xi măng Việt Nam dự báo sang năm 2015 ngành xi măng vẫn tiếp tục duy trì lượng xuất khẩu xi măng xấp xỉ 20 triệu tấn, tức tương đương mức xuất khẩu năm 2014 này.
   
Theo Kinh tế Sài Gòn
   
   
  

Xem thêm
Xuất khẩu rau quả tháng 8 tăng kỷ lục đạt trên 951 triệu USD

Xuất khẩu rau quả trong tháng 8 tăng cao kỷ lục, là tháng mà kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt cao nhất kể từ trước đến nay.

Luật Việc làm 2025 tháo gỡ ‘điểm nghẽn’ của ‘điểm nghẽn’

HẢI PHÒNG Luật Việc làm 2025 được thông qua là thành tựu quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ ‘điểm nghẽn’ của ‘điểm nghẽn’.

Việt Nam mời gọi vốn châu Âu cho phát triển bền vững

Anh Bộ trưởng Bộ Tài chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính từ Anh và châu Âu mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Hơn 1.200 đơn vị cấp xã chưa trả lương, kho bạc chốt hạn 15/9

Kho bạc Nhà nước vừa ra công điện yêu cầu cấp xã hoàn thành mở tài khoản và chi trả lương đúng hạn, trong bối cảnh còn gần 500 đơn vị chưa mở tài khoản.

Đề xuất ngân hàng không được thu giữ nhà duy nhất khi xử lý nợ xấu

Người vay bị nợ xấu được bảo vệ quyền lợi cơ bản, với quy định không thu giữ nhà ở duy nhất và công cụ lao động chủ yếu, theo Dự thảo Nghị định mới.

Bình luận mới nhất