Ngành Thép Việt Nam giữ tăng trưởng trong đại dịch Covid-19

Hằng Thương| 26/10/2021 16:53

(TN&MT) - Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, do được kế thừa kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021 nên sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép các loại tính chung 9 tháng năm 2021 vẫn giữ mức tăng trưởng khá.

Tính chung 9 tháng, công nghiệp tăng trưởng nhẹ

Năm 2021 là năm mà nhiều quốc gia đang mong chờ sự phục hồi kinh tế sau Covid-19. Trong nỗ lực cân bằng giữa hoạt động kinh tế và kiểm soát đại dịch, nhiều quốc gia ASEAN đang phải đối mặt với một làn sóng gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mới và các biện pháp kiểm soát đang được áp dụng tại các quốc gia Đông Nam Á. 

Tại Việt Nam, kể từ đợt dịch bùng phát từ cuối tháng 4/2021 dữ dội hơn nhiều so với những lần trước do biến thể Delta lây lan rất nhanh, tâm dịch lại là Sài Gòn và các tỉnh, thành phía Nam đã tác động rất lớn đến kinh tế - xã hội của các tỉnh thành này.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp thép, vẫn cố gắng duy trì sản xuất. Đây là nỗ lực lớn của ngành, góp phần vào sự phục hồi của đất nước.

Tính riêng quý III/2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%.

Tuy nhiên, tính cả 9 tháng năm 2021, GDP không bị âm, dù chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,57%, đóng góp 98,53%. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,05%, đóng góp 1,53 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Triển vọng phục hồi của ngành thép sau đại dịch

Theo VSA, do kế thừa kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021 nên sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép các loại tính chung 9 tháng năm 2021 vẫn tăng khá.

Thép thô sản xuất đạt 17,79 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ đạt 17,15 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 1,59 triệu tấn tấn, giảm 31,7% so với cùng kỳ 2020.

Sản xuất và bán hàng thép thành phẩm các loại tăng trưởng lần lượt đạt 34,1% và 32,5%. Sản xuất thép thành phẩm đạt hơn 24,8 triệu tấn, tăng 34,1% so với  cùng kỳ năm 2020; Bán hàng thép các loại đạt gần 22 triệu tấn, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 5,7 triệu tấn, tăng 78,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính riêng quý III/2021, tình hình sản xuất và bán hàng thép thành phẩm các loại có tăng trưởng âm so với quý II và quý I/2021. Thép thành phẩm sản xuất đạt gần 7,16 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ 2020 nhưng giảm so với quý II, quý I/21 lần lượt là 20% và 14%. Bán hàng thép thành phẩm các loại quý III đạt hơn 6,2 triệu tấn, giảm lần lượt 7%, 21% và 16% so với cùng kỳ năm 2020, quý II và quý I/2021.

Cũng  theo VSA, trong 9 tháng 2021, nhập khẩu thép về Việt Nam là 14,9 triệu tấn với trị giá hơn 11 tỷ USD, tăng 1% về lượng và tăng 44% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Xuất xuất khẩu sắt thép thành phẩm và bán thành phẩm đạt 10,6 triệu tấn, với trị giá hơn 9 tỷ USD đến hơn 20 quốc gia và khu vực trên thế giới trong 8 tháng đầu năm 2021, tăng 40% về sản lượng và tăng gấp 2 lần về trị giá xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu 2 tỷ USD trong 9 tháng.

Về triển vọng tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, nền kinh tế có nhiều tín hiệu lạc quan để có thể quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng tốt nếu kiểm soát được dịch bệnh. Theo đó, thị trường thép Việt Nam quý IV/2021 sẽ tốt hơn khi các tỉnh thành dần kiểm soát được dịch bệnh và chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ Việt Nam để khôi phục kinh tế sau đại dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Thép Việt Nam giữ tăng trưởng trong đại dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO