Ngành Than cần duy trì sản xuất ổn định

14/01/2014 00:00

Sáng 14/1, tại Hà Nội Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

   
Năm 2014 sẽ tiếp tục là thời gian có nhiều thách thức đối với ngành Than-Khoáng sản, vì vậy, yêu cầu cao nhất là việc duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất, hiệu quả để tăng trưởng hợp lý, bền vững.
   
  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh định hướng này trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, sáng 14/1.
   
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
    
   
  Năm 2013, các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng than nguyên khai, than sạch và than tiêu thụ của toàn Tập đoàn đạt kế hoạch nhưng giảm nhẹ so với năm trước. Riêng các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, sản xuất điện và sản xuất cơ khí có tăng trưởng mạnh hơn, đều vượt từ 8-36% so với kế hoạch năm và mức của năm trước.
   
  Một số điểm sáng khác của ngành là do có sự đánh giá đúng tình hình thị trường để có biện pháp điều hành sản xuất, kinh doanh phù hợp nên lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 3.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 20%; nộp ngân sách trên 12.000 tỷ đồng. Tiền lương người lao động tăng 1,5% so với năm 2012.
   
  Sang năm 2014, Tập đoàn chủ trương tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, bền vững. Tập đoàn phấn đấu đạt 35 triệu tấn than tiêu thụ; phát điện thương mại 8,5 tỷ kWh; công nghiệp cơ khí đáp ứng yêu cầu chế tạo, sửa chữa thiết bị phục vụ sản xuất than, khoáng sản. Tổng doanh thu toàn Tập  đoàn đạt 105.520 tỷ đồng, nộp ngân sách 10.500 tỷ đồng và tập trung nâng cao mức sống người lao động, tiền lương công nhân hầm lò tăng 5% so với năm 2013.
   
  Ghi nhận nỗ lực, kết quả của ngành trong năm qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định năm 2014 cũng như những năm tiếp theo sẽ tiếp tục là thời gian có nhiều thách thức đối với ngành Than-Khoáng sản khi điều kiện khai thác ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, nhu cầu đối với sản phẩm than sẽ ngày càng lớn, giá than đã được điều chỉnh, bù đắp được giá thành cũng là những thuận lợi không nhỏ,  vì vậy, Tập đoàn phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01, hết sức nỗ lực, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động để tăng trưởng hợp lý, bền vững.
   
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyên Linh
    
   
  Để làm được điều đó, Phó Thủ tướng cho rằng, ngành cần tăng cường quản trị chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh doanh. Gia tăng hàm lượng đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ các công trình, nhất là việc xây dựng mỏ; Tăng cường quản lý tài nguyên, kỹ thuật cơ bản, đặc biệt là tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư.
   
  Một nhiệm vụ quan trọng Tập đoàn cần quán triệt là việc đẩy mạnh tái cơ cấu mà trọng tâm là hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, điều hành, quản trị chi phí, lao động tiền lương, tài chính cũng như mở rộng, đa dạng hóa nguồn lực xã hội.
   
  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng lưu ý toàn Tập đoàn về những tồn tại chưa được khắc phục triệt để của ngành là vấn đề tai nạn lao động, bảo vệ môi trường, tiến độ một số dự án đầu tư vẫn chậm, một số dự án đầu tư chưa có sự chuẩn bị kỹ, triển khai chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu sản xuất, kinh doanh nói chung.
  Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của Tập đoàn, đặc biệt là vấn đề đầu tư các dự án khai thác có tính công nghệ cao, các dự án xây dựng mỏ, các dự án trọng điểm trong quy hoạch ngành.
   
  Theo Nguyên Linh/Chinhphu.vn
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Than cần duy trì sản xuất ổn định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO