Ngăn mặn giữ ngọt

Cận cảnh sự xuống cấp của đập ngặn mặn lớn nhất Đông Nam Á
(TN&MT) - Hiện nay, đập Thảo Long (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục sau một thời gian dài đưa vào sử dụng. Cơ quan chức năng đã có phương án nâng cấp, sửa chữa cấp bách công trình được đánh giá là đập ngăn mặn giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á này.
  • Ninh Thuận: Vận hành tích nước Đập hạ lưu Sông Dinh
    (TN&MT) - Hệ thống công trình Đập hạ lưu Sông Dinh, là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận được khởi công xây dựng vào tháng 3/2017, có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Chính phủ. Công trình nằm cách Trạm Thủy văn Phan Rang (cầu Đạo Long 1) khoảng 2km về phía biển. Công trình được áp dụng thiết kế, thi công và vận hành theo công nghệ mới trong ngành Thủy lợi. Cuối tháng 4/2020, công trình bắt đầu giai đoạn vận hành tích nước thử nghiệm.
  • Bến Tre: Sắp đưa đập tạm ngăn mặn vào sử dụng
    (TN&MT) - Trong những ngày qua, tỉnh Bến Tre khẩn trương xây dựng công trình đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai, để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh.
  • Quảng Nam: Đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt cho cây lúa
    (TN&MT) - Tình trạng mặn xâm nhập sâu vào nội địa ngày càng phổ biến ở Quảng Nam với nồng độ cao nên đã ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Vì vậy để đảm bảo nguồn nước ngọt không bị nhiễm mặn tưới cho cây trồng, nhất là cây lúa, Quảng Nam đang nổ lực hết mình để đắp đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện.
  • Đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện để cứu lúa
    (TN&MT) - Ngày 17/3, huyện Điện Bàn vừa khởi công đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện để cứu hàng trăm ha lúa Đông Xuân đang bị khô hạn nặng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO