ngăn chặn buôn bán

Tăng cường năng lực ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép
(TN&MT) - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo về nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang dã cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam.
  • Ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia: Cần đồng bộ và quyết liệt
    (TN&MT) - Mặc dù, các cơ quan chức năng đã có những chính sách và nhiều biện pháp Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã xử lý và ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép, nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng có dấu hiệu tinh vi hơn.
  • USAID hỗ trợ ngăn chặn tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam
    (TN&MT) - Chương trình Động thực vật hoang dã Châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bước vào giai đoạn 3 của sáng kiến "Chí" với mục đích giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam.
  • Ngăn chặn buôn bán ĐVHD: Biến cam kết thành hành động
    (TN&MT) – Tại Hội thảo “Huy động sự tham gia của người dân bản địa và cộng đồng địa phương vào phòng chống buôn bán động, thực vật hoang dã: Không chỉ là thực thi pháp luật” diễn ra trong hai ngày 15 - 16/11 tại Hà Nội, ông Jake Brunner, Giám đốc IUCN khu vực Indo - Burma cho rằng, Việt Nam cần biến các cam kết của lãnh đạo cấp cao thành hành động cụ thể trên thực địa và đảm bảo rằng, những kẻ bị bắt khi buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã không chỉ bị phạt, mà còn phải ngồi tù.
  • Ra mắt phim ngắn để ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã
    (TN&MT) - Ngày 18/8, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ra mắt phim ngắn truyền thông cảnh báo về tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam. Phim ngắn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động để bảo vệ các loài ĐVHD đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO