Nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C tấn công Australia trong năm mới 2019

28/12/2018 18:46

(TN&MT) – Ngày 28/12, Cơ quan Khí tượng (BoM) Australia cho biết Australia đã trải qua tháng 12 nóng nhất lịch sử, khiến đất nước này phải ban bố lệnh cấm lửa, cảnh báo sức khỏe và nhiều người đổ xô tắm biển.

Những người cứu đắm tình nguyện ở bãi biển thuộc Câu lạc bộ cứu hộ lướt sóng Bắc Bondi đang để mắt đến những người bơi lội trong ngày Giáng sinh trên bãi biển Bondi, Sydney, Úc, ngày 25/12/2018. Ảnh: Reuters / Jill Gralow / File Photo
Những người cứu đắm tình nguyện ở bãi biển thuộc Câu lạc bộ cứu hộ lướt sóng Bắc Bondi đang để mắt đến những người bơi lội trong ngày Giáng sinh trên bãi biển Bondi, Sydney, Úc, ngày 25/12/2018. Ảnh: Reuters / Jill Gralow / File Photo


Là thị trấn nóng nhất Australia, Marble Bar ở vùng Tây Bắc xa xôi đã trải qua ngày nóng nhất từ ​​trước đến nay. Các nhà dự báo cho biết sức nóng sẽ lan về phía Đông Nam, nơi các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Adelaide hứng chịu nhiệt độ trung bình hàng tháng cao hơn 16 độ C so với thông thường.

Thủ đô Canberra của Australia đã chuẩn bị cho ngày nóng nhất tháng 12 với nhiệt độ theo dự báo 39 độ C vào ngày mai (29/12).

Một số nhà khoa học khí tượng của BoM cho biết: “Chúng ta sẽ sớm thấy kỷ lục nắng nóng tháng 12 bị phá vỡ và nắng nóng sẽ lên đến đỉnh điểm ở những khu vực đông dân hơn vào cuối tuần này”.

Tháng 12 là bắt đầu của mùa hè Nam bán cầu. Tháng 1 và tháng 2 năm tới có thể còn nóng hơn.

Nhiệt độ cao bất thường làm nền kinh tế trang trại càng trở nên kiệt quệ trong khi nền kinh tế này đã quay cuồng sau một năm hạn hán. “Điều này khiến tình hình càng tồi tệ thêm” - Laureta Wallace, phát ngôn viên của Liên đoàn Nông dân Quốc gia cho hay.

Một người đàn ông nằm trên bãi biển Glenelg trong thời tiết nắng nóng ở thành phố Adelaide, Nam Úc vào ngày 26/12/2018. ẢNH: EPA / EFE
Một người đàn ông nằm trên bãi biển Glenelg trong thời tiết nắng nóng ở thành phố Adelaide, Nam Úc vào ngày 26/12/2018. ẢNH: EPA / EFE

BoM cảnh báo sóng nhiệt rất lớn, chạm đến mức cao nhất của nó sẽ xảy ra ở Sydney trong 3 ngày tới.

Theo dự báo, vùng ngoại ô nội địa Sydney sẽ biến đổi trong nắng nóng 40 độ C.

Theo Dịch vụ Cứu hỏa Nông thôn, gần như toàn bộ bang New South Wales có nguy cơ hỏa hoạn rất cao.

Cũng theo dự báo, sóng nhiệt cường độ thấp ở bang láng giềng Victoria ​​sẽ lan rộng về phía Nam tới tận thành phố Melbourne.

Cơ quan y tế đã đưa ra cảnh báo cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người trên 65 tuổi và người mắc bệnh phổi do chất lượng không khí kém.

Tại thị trấn Marble Bar, miền Tây Australia, nhiệt độ đo được ngày hôm nay cao điểm lên đến hơn 49 độ C. Trước đó, ngày 27/12, nơi này trải qua nhiệt độ 41,1 độ C vào giữa trưa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng kỷ lục gần 50 độ C tấn công Australia trong năm mới 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO