năng lượng toàn cầu

Bộ TN&MT ký kết hợp tác với quỹ liên minh năng lượng toàn cầu
(TN&MT) - Ngày 24/2, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã tiếp và làm việc với ông Simon Harford, CEO của Quỹ Liên minh năng lượng toàn cầu
  • Phát thải khí CO2 từ ngành năng lượng toàn cầu đạt mức cao kỷ lục
    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa cho biết, phát thải khí CO2 từ ngành năng lượng toàn cầu đã tăng 6% trong năm 2021 lên mức 36,3 tỷ tấn - mức cao nhất từ trước tới nay.
  • Năm 2020: Lần đầu tiên công suất điện than toàn cầu suy giảm
    (TN&MT) - Tổ chức Giám sát Năng lượng Toàn cầu vừa công bố báo cáo mới nhất về các dự án điện than toàn cầu. Theo đó, nửa đầu năm 2020, các dự án điện than mới đưa vào vận hành có tổng công suất là 18,3 gigawatt (GW), trong khi số dự án bị đóng cửa, ngừng hoạt động tương đương 21,2 GW. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, công suất điện than toàn cầu sụt giảm ròng 2,9 GW.
  • COP25: Các nhà đầu tư toàn cầu kêu gọi các nước đáp ứng mục tiêu hành động về khí hậu
    (TN&MT) - Hơn 630 nhà đầu tư – những người quản lý chung hơn 37 nghìn tỷ USD tài sản đang kêu gọi chính phủ các nước trên toàn thế giới đẩy mạnh hành động để giải quyết BĐKH và đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.
  • Các nhà đầu tư tăng áp lực lên cơ quan giám sát năng lượng toàn cầu về BĐKH
    (TN&MT) - Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã phải đối mặt với áp lực mới vào ngày 18/11 để xem xét lại những dự báo ảnh hưởng của cơ quan này về nhu cầu nhiên liệu hóa thạch từ các nhà đầu tư và các nhà khoa học lo ngại về BĐKH.
  • Điện gió có thể cung cấp gần 20% năng lượng toàn cầu vào năm 2030
    (TN&MT) – Ngày 18/10, trong một báo cáo công bố tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) cho biết điện gió có thể cung cấp gần 20% năng lượng toàn cầu vào năm 2030 do giảm chi phí đáng kể và cam kết hạn chế biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Bản đồ năng lượng toàn cầu thay đổ
    Mỹ có lẽ là bên hưởng lợi chính từ hướng phát triển này, nhờ các hình thức sản xuất khí đốt tự nhiên rẻ nhất thế giới và chi phí vận chuyển thấp do cơ sở hạ tầng phát triển. Kết hợp giữa tăng sản lượng trong nước với giảm mức cầu do hiệu suất năng lượng cao hơn, Mỹ không chỉ sẽ có khả năng tự cung tự cấp, mà còn là nước xuất khẩu năng lượng lớn trong tương lai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO