Nam Từ Liêm, Hà Nội: Cần quyết liệt hơn trong việc giải quyết các sai phạm về đất đai

Thuỵ Khanh | 28/06/2022 23:38

(TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh về tình trạng nhà xưởng, kiot xây dựng tràn lan, lấn chiếm đất nông nghiệp và tuyến đường quy hoạch dự án cạnh cổng làng Đình Thôn và dự án Công viên Hồ điều hòa CV1 mà chưa được xử lý dứt điểm, mới đây, UBND quận Nam Từ Liêm đã trả lời Báo về phương án giải quyết.

Những nhà xưởng, nhà kho và các kiot xây dựng trên đất nông nghiệp, lấn chiếm lòng lề đường cạnh cổng làng Đình Thôn nhiều năm nay đã khiến người dân và dư luận vô cùng bức xúc. 

291031474_2261904550652202_474799965541921675_n.jpg
Các nhà xưởng xây dựng tràn lan cạnh cổng làng Đình Thôn 

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Đình Bách - Phó trưởng Phòng TN&MT quận Nam Từ Liêm cho biết, những nhà xưởng mà Báo đã phản ánh nằm trong dự án tuyến đường được quy hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, nối liền từ đường Lê Đức Thọ đến  Phạm Hùng, đoạn đường GPMB nằm trong chỉ giới từ cổng làng Đình Thôn kéo dài đến tòa nhà Simco trên đường Phạm Hùng. 

Còn Ông Nguyễn Việt Dũng - Chuyên viên Phòng TN&MT thông tin, các nhà xưởng đã tồn tại từ lâu, vào khoảng năm 2003. Theo quy định của Luật Đất đai 2013, đối với những trường hợp vi phạm đất đai nằm trong quy hoạch trước ngày 01/07/2014, thì được phép tồn tại, giữ nguyên hiện trạng cho đến khi nhà nước thu hồi đất. 

Vì vậy, còn một số trường hợp nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn được giữ nguyên. Còn sau ngày 01/07/2014, những trường hợp vi phạm phát sinh mới sẽ lập tức được phát hiện và xử lý, từ thời điểm đó quận chưa phát hiện trường hợp nào - ông Dũng khẳng định. 

Quận cũng đã có danh sách và thông báo thu hồi đất đến 17 hộ vi phạm xây dựng nhà trên phần đất thuộc dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trong thông báo số 369/TB-UBND ngày 20/6/2018.

Đến nay, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ, cũng như lập các phương án và kế hoạch tổ chức cưỡng chế, dự định xây dựng các kế hoạch đến cuối tháng 7/2022 sẽ hoàn thành việc GPMB. 

291013380_2261904487318875_6034687116532487230_n.jpg
17 hộ vi phạm trên đất đang trong quá trình thực hiện GPMB 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế ban hành, có nhiều đơn thư khiếu nại, khiếu kiện cần phải xử lý do dự án gặp một số vướng mắc về vấn đề thu hồi đất và đơn giá bồi thường. Trong đó, quận dựa vào căn cứ quy định của pháp luật để trả lời đơn thư của người dân, song việc thực hiện quyết định ban hành UBND quận Nam Từ Liêm cùng UBND phường Mỹ Đình 1 vẫn làm theo quy định để tiến hành bàn giao dự án.

Ông Việt Dũng cũng cho hay, ngoài những vi phạm 17 hộ đang được thực hiện kế hoạch cưỡng chế, toàn bộ các công trình như nhà xưởng, showroom ô tô “mọc” lên trái phép thời gian gần đây cạnh dự án Công viên Hồ điều hòa CV1 đều nằm trên phần đất đã được GPMB của dự án, nên không thuộc thẩm quyền xử lý của Phòng TN&MT quận.

Theo ông Bách, mặc dù UBND quận Nam Từ Liêm và UBND phường Mỹ Đình 1 đã phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, tuy nhiên dường như “sự sát sao” của chính quyền khi giải quyết những tồn tại trên địa bàn vẫn chưa đủ sức răn đe cho những hành vi lấn chiếm đất đai. 

Đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mỹ Đình cần quyết liệt hơn nữa, sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên...

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Từ Liêm, Hà Nội: Cần quyết liệt hơn trong việc giải quyết các sai phạm về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO