Nam Phi dỡ bỏ lệnh hạn chế nước trong tỉnh đông dân nhất sau mưa lớn

28/02/2017 00:00

(TN&MT) - Nam Phi đã dỡ bỏ lệnh hạn chế nước trong tỉnh đông dân nhất – nơi là trung tâm kinh tế sau khi mực nước đập tăng sau những ngày mưa lớn.

Hồi năm ngoái, nước công nghiệp phát triển nhất châu Phi thực hiện lệnh hạn chế nước toàn quốc sau khi hiện tượng El Nino gây ra hạn hán tại nhiều nơi ở Nam Phi.

Văn phòng nước Nam Phi cho biết trên Twitter: Đập Vaal, cung cấp nước cho thủ đô Pretoria và trung tâm kinh tế Johannesburg bao gồm các vùng khác trong tỉnh Gauteng lần đầu tiên đạt công suất 100% hôm 27/2 trong 6 năm.

"Tình hình hiện nay đòi hỏi phải xem xét dỡ bỏ lệnh hạn chế nước, chúng tôi đã thông báo cho tỉnh Gauteng ngay lập tức", Bộ trưởng Nguồn nước Nam Phi Nomvula Mokonyane cho biết trên Twitter.

Nam Phi dỡ bỏ lệnh hạn chế nước trong tỉnh đông dân nhất sau mưa lớn (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Nam Phi dỡ bỏ lệnh hạn chế nước trong tỉnh đông dân nhất sau mưa lớn (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, các tỉnh khác trong nước vẫn đang thực hiện biện pháp hạn chế nước do hạn hán.

Mới đây, Cơ quan dự báo thời tiết Nam Phi cho biết hiện tượng El Nino có thể trở lại vào mùa xuân trong khi hiện tượng này thường xảy ra từ tháng 8 đến tháng 10.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Phi dỡ bỏ lệnh hạn chế nước trong tỉnh đông dân nhất sau mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO