Thứ Năm, 22/5/2025 16:16 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: Khởi tố vụ án kê khống lợn dịch tả Châu Phi để trục lợi

Thứ Sáu 25/10/2019 , 20:48 (GMT+7)

(TN&MT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải An.

Ngày 25/10, thông tin với PV báo Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Hải An...

Trụ sở UBND xã Hải An, huyện Hải Hậu (Nam Định)

Trước đó, theo phản ánh của người dân, trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, nhiều hộ chăn nuôi ở xã Hải An (Hải Hậu, Nam Định) có lợn mắc dịch phải tiêu hủy. Tuy nhiên, thay bằng việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, thống kê chính xác thiệt hại làm căn cứ hỗ trợ, chính quyền xã lại thống kê khống hàng chục tấn lợn bị tiêu hủy để trục lợi tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Trước những phản ánh của người dân địa phương, chính quyền huyện Hải Hậu đã ngay lập tức họp khẩn, chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, làm rõ việc thực hiện công tác kê khai, tiêu huỷ và chi trả kinh phí hỗ trợ người dân có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi đợt 1 năm 2019 ở xã Hải An.

Qua công tác thanh tra, UBND huyện Hải Hậu phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm tại xã Hải An.

Cụ thể, lãnh đạo UBND xã Hải An đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn của xã là ông Đặng Văn Dương, cán bộ địa chính 2; Nguyễn Văn Đính, cán bộ thú y, thành viên Ban Phòng chống dịch kê khống số lượng, trọng lượng và chủng loại lợn mắc dịch của 146/201 hộ dân trong xã nhằm mục đích trục lợi kinh phí hỗ trợ thiệt hại của Nhà nước. Tổng trọng lượng khai khống là 8 tấn lợn nái, 20 tấn lợn thịt.

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hậu, số tiền hỗ trợ 50% được cấp phát đợt 1 theo hồ sơ đề nghị của UBND xã Hải An là hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó, số tiền sai lệch (khai tăng) hơn 486 triệu đồng. Hiện số tiền sai lệch trên đã được thu hồi, nộp hoàn trả vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước huyện Hải Hậu.

Được biết, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện Hải Hậu từ ngày 22/3/2019 tại xóm 12, xã Hải Phương. Đến ngày 11/5/2019, dịch bệnh này đã lan rộng ra 35/35 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến hết ngày 30/9/2019, huyện Hải Hậu đã tiêu hủy trên 65.000 con lợn, trọng lượng trên 3.000 tấn. Kinh phí đề nghị hỗ trợ trên 127 tỷ đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy trên 121 tỷ đồng, còn lại là hỗ trợ công tác tiêu hủy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Chăm dùng vaccine, vật nuôi khỏe, người nuôi nhàn

AN GIANG Ngành chăn nuôi An Giang đang phát triển theo hướng an toàn, bền vững nhờ tăng cường tiêm phòng vaccine, vệ sinh môi trường và giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Thời tiết khắc nghiệt, sầu riêng nguy cơ mất mùa

GIA LAI Do ảnh hưởng thời tiết, sầu riêng đang giai đoạn ra trái non bị rụng, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nguy cơ mất mùa.

Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ canh tác sầu riêng

ĐẮK LẮK Chiều 12/5, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk ký hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong canh tác sầu riêng.

Tối ưu vận hành liên hồ chứa bằng công nghệ và dữ liệu

Khi tài nguyên nước trở nên khan hiếm và biến động khó lường, ngành thủy lợi chủ động tái cấu trúc cách thức quản lý dựa trên nền tảng công nghệ và dữ liệu.

'Hồi sinh' giống lúa mùa đặc sản quý hiếm

LONG AN Từ những dòng gen sót lại trên vùng trũng nhiễm phèn ở vùng biên giới Long An, các nhà khoa học phục tráng thành công giống lúa huyết rồng bản địa quý hiếm.

Nuôi biển tiên tiến - xu hướng tất yếu: [Bài cuối] Nhà khoa học đồng hành

Theo PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, việc nuôi biển xa bờ ứng dụng công tiên tiến, công nghệ cao là xu hướng và tất yếu.

Trồng đưng ở đầm ngập mặn

Đầm ngập mặn ở Phổ Thạnh đang dần được phủ xanh bởi những cây đưng, giúp bảo vệ đất, tạo ra môi trường thuận lợi để sản xuất muối sạch, chất lượng cao.