nắ

Bình Thuận: Nhiều dự án vi phạm Luật Đất đai
(TN&MT) - Sở TN&MT Bình Thuận vừa có Văn bản số 1679/STNMT-CCQLĐĐ về việc công bố công khai danh sách các dự án vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.
  • Tuyên Quang: Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nông thôn, Tuyên Quang đã và đang triển khai nhiều giải pháp, chính sách để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này. Đến nay, ngành Du lịch đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó gắn việc phát triển du lịch nông thôn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.
  • Phê duyệt Khung chính sách hỗ trợ, tái định cư Dự án đường kết nối Ba Bể sang Na Hang
    Tại Công văn số 180/TTg-CN ngày 19/3/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.
  • Lễ cúng rừng của người Mông Nà Hẩu: Bảo vệ không gian linh thiêng của con người
    Một trong những lễ hội quan trọng trong năm của người Mông Nà Hẩu ngoài Tết Nguyên Đán là lễ cúng rừng, hàng năm các thôn sẽ tổ chức lễ cúng rừng một lần vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng. Đối với đồng bào vùng cao sống nhờ rừng, nương nhờ vào rừng, rừng vừa là nguồn sống, vừa là không gian linh thiêng cần được bảo vệ.
  • Điểm hẹn du lịch sinh thái Tuyên Quang
    (TN&MT) - Có dịp đến với Tuyên Quang vào mùa xuân, thời điểm thiên nhiên giao hòa đầy sức sống, du khách sẽ tận mắt chứng kiến cảnh sắc núi Pác Tạ mây vờn, soi bóng xuống hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình mộng mơ, thác Nặm Me vẽ dải lụa giữa thiên nhiên đại ngàn hùng vĩ, hay ngắm hoa lê trắng muốt trải dài cung đường mùa xuân. Tháng 3 cũng là thời điểm diễn ra Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024, với điểm nhấn là những vườn hoa lê nở đúng độ bung nở trên rẻo cao Hồng Thái.
  • Nghệ An: Mong ước được "an cư"của người dân Khe Ò
    Hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày phê duyệt đầu tư dự án Thủy điện Bản Vẽ, người dân khu tái định cư Khe Ò ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vẫn đang phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Cho đến nay, ước mong của người dân chỉ đơn giản là “an cư” để sớm… “lạc nghiệp”.
  • Ninh Thuận: Điểm đến du lịch theo hướng độc đáo, khác biệt
    Ninh Thuận sở hữu tuyến đường ven biển dài hơn 105 km từ huyện Bình Tiên đến Cà Ná, những dãy núi cao nhô ra biển tạo nên những vũng, vịnh với biển xanh, cát trắng, nắng vàng như: Ninh Chữ, Bình Tiên, Cà Ná, đồi cát Nam Cương, Mũi Dinh, Hang Rái,... trong đó, Vịnh Vĩnh Hy được xếp hạng là 1 trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam và vườn quốc gia Núi Chúa là 1 trong 9 vùng sinh quyển của thế giới.
  • Lễ hội Mùa xuân Sun World Ba Na Hills hút hàng vạn du khách những ngày đầu năm mới
    ‏(TN&MT) - Với không gian rực rỡ muôn sắc hoa và nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo, Lễ‏‏ ‏‏hội Mùa xuân tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) thu hút hàng vạn du khách ngay trong những ngày đầu tiên của Tết Giáp Thìn 2024.
  • Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV: Tăng cường đầu tư, linh hoạt trong tình hình mới
    (TN&MT) - Nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động, kết thúc năm 2023, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 5.030 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 381 tỷ đồng.
  • Mang Tết sớm đến với bà con Nà Mường
    (TN&MT) - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sơn La (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) vừa phối hợp với Chi hội chữ thập đỏ tổ 15 phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội thăm, tặng quà tết các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
  • Nghĩa tình với Na Mèo

    Nghĩa tình với Na Mèo

    14:07 03/01/2024
    (TN&MT) - Na Mèo - hai tiếng thân thương, chan chứa nghĩa tình nơi biên cương “phên dậu” của Tổ quốc. Nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề.
  • Nghĩa tình Sở TN&MT Thanh Hóa với đồng bào vùng cao Na Mèo
    Ngày 23/12 Sở TN&MT Thanh Hóa đã trao tặng 60 tấn xi măng, 02 tivi và đồ dùng học tập cho UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Đây là năm thứ 2 Sở TN&MT trao tặng quà cho xã đỡ đầu Na Mèo. Thể hiện tinh thần gắn bó mật thiết, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao.
  • TP. Huế: Thu gom hơn 280 tấn rác thải nhựa
    (TN&MT) - Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đã thực hiện thu gom được 2.481 tấn rác thải, trong đó có hơn 287 tấn rác nhựa, 6,7 tấn rác nhựa được tái chế, lắp đặt 295 bộ thùng lưu chứa rác nhằm hỗ trợ người dân tham gia phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa thất thoát…
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Na Uy
    Ngày 01/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP28 tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.
  • Trạm sạc trong chung cư: Bài học từ “thủ phủ xe điện” của châu Âu
    Tại Na Uy, tất cả các khu nhà ở nhiều căn hộ đều phải có trạm sạc xe điện. Quy định này giúp Na Uy trở thành quốc gia đi đầu trên thế giới trong việc xanh hóa phương tiện giao thông.
  • Sơn La phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường niên vụ nông sản 2023 - 2024
    (TN&MT) - Từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau là thời điểm bước vào niên vụ chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ động bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các địa phương triển khai nhiều nhóm giải pháp thiết thực để phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO