Mỹ: Cơn bão làm du khách mắc kẹt, hơn 1.240 chuyến bay bị hủy

26/11/2018 17:19

(TN&MT) - Các quan chức thời tiết cho biết nhiều khách du lịch có kỳ nghỉ tại Mỹ đã bị mắc kẹt tại các sân bay vào ngày lễ Tạ Ơn diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 11 sau khi hơn 1.240 chuyến bay bị hủy do một trận bão tuyết quét qua vùng Trung Tây.

Du khách chờ taxi tại Sân bay Quốc tế O'Hare ở Chicago vào ngày 25/11/2018. Hơn 350 chuyến bay đã bị hủy trước khi cơn bão đổ bộ Chicago. Ảnh: AP / Nam Y. Huh)
Du khách chờ taxi tại Sân bay Quốc tế O'Hare ở Chicago vào ngày 25/11/2018. Hơn 350 chuyến bay đã bị hủy trước khi cơn bão đổ bộ Chicago. Ảnh: AP / Nam Y. Huh
 

Theo Bob Oravec, nhà khí tượng thủy văn tại Vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, cảnh báo bão tuyết đã được ban hành ở các khu vực trải dài trên khắp Đông Bắc Kansas đến Chicago, với tuyết rơi ở một số khu vực gồm Kansas, trung tâm Missouri, Đông Nam Nebraska và miền Nam Iowa.

Cơn bão kéo theo gió mạnh 48-56 km/h, với sức gió mạnh nhất lên đến 72-80 km/h. Theo dự báo, lượng tuyết rơi sẽ dày từ 15-30 cm tại các khu vực.

Oravec cho biết Kansas và Chicago có thể đã trải qua bão tuyết gây “tác động mạnh” vào cuối ngày 25/11.

Theo FlightAware.com, hơn 1.240 chuyến bay đến hoặc từ Mỹ đã bị hủy bỏ vào tối 25/11.

Khoảng 900 chuyến bay bị hủy là các chuyến bay khởi hành hoặc đến Sân bay Quốc tế Chicago O’Hare và Sân bay Chicago Midway. Tại sân bay quốc tế Kansas City, gần 200 chuyến bay cũng bị hủy bỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Cơn bão làm du khách mắc kẹt, hơn 1.240 chuyến bay bị hủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO