Mỹ có số người chết vì dịch COVID-19 nhiều nhất thế giới

Mai Đan| 22/09/2020 11:01

(TN&MT) - Tính đến hết ngày 21/9, số người chết vì COVID-19 tại Mỹ đã lên tới hơn 200.000 người, con số cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào cho đến nay.

Các bác sĩ đang hồi sức cho một bệnh nhân COVID-19 ở Boston, Massachusetts, Mỹ vào ngày 27/4/2020. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của Reuters, trung bình hàng tuần tại Mỹ, khoảng 800 người chết vì COVID-19. Con số này giảm so với mức cao nhất là 2.806 ca tử vong vào ngày 15/4.

Trong những tháng đầu của đại dịch COVID-19, 200.000 ca tử vong được nhiều người cho là số ca tử vong tối đa ở Mỹ. Tuy vậy, nước Mỹ đã ghi nhận con số này tính đến hết ngày 21/9.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết điều tồi tệ nhất đã qua, khi số người chết vì dịch bệnh lên tới 199.808 người và 6,8 triệu ca nhiễm. “Chúng tôi đang tìm cách vượt qua đại dịch, dù có hay không có vaccine...", ông Trump nhấn mạnh. Trước đó, ông cho biết Mỹ đã giảm thiểu nguy cơ COVID-19 từ rất sớm vì ông không muốn “tạo ra hoảng loạn”.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield gần đây cho biết khẩu trang sẽ cung cấp khả năng bảo vệ đảm bảo hơn so với vaccine và vaccine chỉ được cung cấp rộng rãi vào “cuối quý 2, hoặc quý 3 năm 2021”. Ông Trump đã bác bỏ thời hạn trên và cho rằng Mỹ có thể có vaccine trước cuộc bầu cử ngày 3/11/2020.

Viện sức khỏe của Đại học Washington dự báo số ca tử vong do COVID-19 sẽ chạm mức 378.000 vào cuối năm 2020, với số người chết hàng ngày tăng vọt lên 3.000 mỗi ngày vào tháng 12. Theo dữ liệu của CDC, hơn 70% những người ở Mỹ đã mất mạng vì COVID-19 trên 65 tuổi.

Các bang miền Nam nước Mỹ, gồm Texas và Florida là những bang có số ca tử vong nhiều nhất ở Mỹ trong 2 tuần qua và tiếp theo là California. California, Texas và Florida - 3 bang đông dân nhất của Mỹ cũng đã ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất cho đến này và từ lâu đã vượt qua bang New York, nơi từng là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh vào đầu năm 2020.

Cập nhật lúc 6h ngày 22/9/2020:

*Thế giới: 31.272.842 người mắc; 965.625 người tử vong

5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

7.042.930

204.427

2

Ấn Độ

5.560.105

88.965

3

Brazil

4.558.068

137.272

4

Nga

1.109.595

19.489

5

Colombia

770.435

24.397

 

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ có số người chết vì dịch COVID-19 nhiều nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO