(TN&MT) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc việc ký kết một thoả thuận về khí hậu “hoàn toàn khác” so với thỏa thuận Paris về BĐKH hồi năm...
(TN&MT) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc việc ký kết một thoả thuận về khí hậu “hoàn toàn khác” so với thỏa thuận Paris về BĐKH hồi năm 2015.
Ngày 28/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng ký thỏa thuận Paris về BĐKH, nhưng chỉ khi thỏa thuận này có những thay đổi đáng kể.
Trump đã phải đối mặt với sự lên án toàn cầu khi ông tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris về BĐKH hồi tháng 6/2017 vì cho rằng đó là một "thỏa thuận xấu" đối với nền kinh tế Mỹ.
Trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn kiên định trước những lời chỉ trích ông về việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận này, ông cho biết ông sẵn sàng ký thỏa thuận nếu nó được sửa đổi.
Ngày 28/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng ký thỏa thuận Paris về BĐKH, nhưng chỉ khi thỏa thuận này có những thay đổi đáng kể
"Hiệp định Paris, đối với chúng tôi, sẽ là một thảm họa", ông nói với kênh ITV của Anh trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào cuối ngày 28/1 tại Anh.
"Nếu thỏa thuận đó được thay đổi, chúng tôi sẽ quay lại" - Trump cho biết thêm khi mô tả thỏa thuận hiện tại "tồi tệ" và "không công bằng" với Mỹ.
Thỏa thuận Paris về BĐKH đã được 197 nước thông qua hồi năm 2015 sau các cuộc đàm phán căng thẳng tại Paris, nơi tất cả các nước cam kết cắt giảm cácbon tự nguyện vào năm 2030.
Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Nếu ai đó nói, hãy quay trở lại với thỏa thuận Paris, thỏa thuận sẽ phải là một thỏa thuận hoàn toàn khác biệt bởi chúng tôi đã có một thỏa thuận tổi tệ".
(TN&MT) - Các quỹ của khu vực công và khu vực tư nhân ngày càng phải tập trung nguồn lực để tài trợ các dự án biến đổi khí hậu (BĐKH) và dự án bền vững toàn cầu lớn hơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada đang trải qua những ngày nắng nóng khi mức nhiệt được cảnh báo có thể lên tới hơn 40 độ C ở phần lớn các khu vực của nước này, đặc biệt ở 2 tỉnh bang Ontario và Quebec.
Ngày 3/7, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk cảnh báo biến đổi khí hậu là mối hiểm họa đối với nhân loại, có thể khiến tương lai con người chìm trong nghèo đói và đối mặt loạt hệ lụy nghiêm trọng khác.
Nhà khí hậu học người Nga Alexei Kokorin ngày 2/7 cho rằng, theo kịch bản biến đổi khí hậu xấu nhất, gần 3 tỷ người - tương đương khoảng 30% dân số thế giới - sẽ phải di cư vì vấn đề khí hậu vào cuối thế kỷ này.
Trong những thập kỷ gần đây, Ban Khun Samut Chin, ngôi làng ven biển ở tỉnh Samut Prakan của Thái Lan, cách ngoại ô Bangkok khoảng 10 km, đang dần bị biển “nuốt chửng”.
(TN&MT) - Ở nơi khí hậu vốn khắc nghiệt đặc trưng của gió Lào bỏng rát như Điện Biên, những năm gần đây do ảnh hưởng của BĐKH càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Cái khắc nghiệt của gió Lào làm cho hàng loạt giống cây truyền thống không còn hiệu quả. Để vươn lên thoát nghèo, không ít hộ nông dân đã tự thay đổi, dám nghĩ, dám làm để thay bằng những giống cây mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn...
Ngày 18/6, giới chức Ấn Độ cập nhật thông tin mới nhất thiệt hại về người do nắng nóng gây ra, theo đó trong vài ngày qua đã ghi nhận ít nhất 96 người tử vong tại hai bang đông dân nhất nước là Uttar Pradesh (54 người) và Bihar (42 người).
Mục đích cuối cùng trong việc sử dụng công nghệ này là lấp đầy nước ở hai con đập quan trọng trên đảo Penang, giảm thiểu tác động của hiện tượng El Nino đầu tiên quay lại thế giới sau 4 năm.
Sáng 16/6, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã nâng cảnh báo về nhiệt độ cao lên mức màu cam khi nhiệt độ tối đa trong ngày đã chạm ngưỡng 39 độ C, dù mới chỉ trải qua nửa đầu tháng 6.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) hôm 15/6 đưa ra cảnh báo về một đợt nắng nóng “thiêu đốt” kéo dài nhiều ngày ở khu vực bang Texas và một số bang ở miền Nam nước Mỹ từ cuối tuần này, có khả năng làm tăng nguy cơ cháy rừng và các bệnh liên quan đến nhiệt độ.
Chính phủ Nhật Bản ngày 9/6 đã kêu gọi các gia đình và các ngành công nghiệp khu vực thủ đô Tokyo tiết kiệm điện trong tháng 7 và tháng 8 để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định trong mùa hè cao điểm.