mua

Bắc Bộ và Trung Bộ là tâm điểm nắng nóng dịp nghỉ lễ, sang đầu tháng 5 có mưa dông
(TN&MT) - Trong ngày 26/4, Bắc Bộ và Trung Bộ là tâm điểm nắng nóng, với 8 điểm quan trắc nhiệt độ lúc 13 giờ đạt và vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, hai khu vực này tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.
  • Kỳ vọng cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp sớm được ban hành và thực thi
    Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị định mua bán điện trực tiếp (DPPA) và Nghị định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà dân, công sở, khu công nghiệp. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước bày tỏ sự ủng hộ, kỳ vọng cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp sớm được ban hành và thực thi.
  • Thời tiết ngày 25/4, Bắc Bộ đêm có mưa dông
    Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (25/4) Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Mây dông dày đặc, Hà Nội nhiều khả năng mưa rào về chiều tối
    (TN&MT) - Thời điểm 16 giờ chiều ngày 24/4, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, Hà Nội sẽ có mưa rào và có thể có dông.
  • Hàng trăm bồn trữ nước đến với bà con miền Tây giữa mùa hạn mặn
    Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều địa phương ở khu vực miền Tây Nam bộ nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân không khỏi xúc động: “Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương”.
  • Cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 24/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.
  • Thời tiết ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 24/4, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2024
    Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.
  • Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
    Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết vừa ban hành Thông tư Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.
  • Cảnh báo mưa dông chiều tối và đêm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.
  • Lào Cai: Sẵn sàng cho Lễ hội mùa hè “Sa Pa - Xứ sở tình yêu”
    (TN&MT) - Lễ hội Mùa hè tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai năm 2024 với chủ đề là “Sa Pa – Xứ sở của tình yêu” sẽ được tổ chức từ tháng 27/4 đến tháng 7 năm 2024. Đây là một trong những Lễ hội được thị xã Sa Pa chuẩn bị chu đáo nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với du lịch Sa Pa.
  • EVNNPC khắc phục sự cố lưới điện do mưa lớn và lốc xoáy
    Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.
  • Dông lốc, mưa đá nhiều hơn do El Nino
    (TN&MT) - Chia sẻ về nguyên nhân mưa đá xuất hiện nhiều tại các tỉnh, thành phía Bắc trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt ở nước ta cao hơn trung bình nhiều năm. Bởi vậy, trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, quá trình đối lưu sẽ càng diễn ra mạnh mẽ khiến dông, lốc diễn ra với cường độ mạnh hơn, và các thiên tai đi kèm như gió giật, gió mạnh, sét cũng xảy ra nhiều hơn.
  • Sơn La: Khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do giông, lốc
    (TN&MT) - Mưa lớn, giông lốc kèm mưa đá diễn trong các ngày 19-20/4 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của người dân. Đặc biệt, thiệt hại nặng nề cho lưới điện trên địa bàn 6 huyện, ảnh hưởng việc cấp điện cho hơn 44.000 khách hàng.
  • Phú Thọ tập trung khắc phục thiệt hại do mưa dông
    (TN&MT) - Tối và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra mưa to kèm theo dông lốc khiến nhiều hộ dân, cơ sở vật chất hạ tầng và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng.
  • Sơn La: Giông lốc gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương
    (TN&MT) - Từ chiều đến tối ngày 20/4, trên địa bàn nhiều huyện, thành phố của tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản của nhân dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO