Mưa lớn làm 1 người thiệt mạng, sạt lở nhiều tuyến đường

03/09/2019 19:48

(TN&MT) - Thông tin từ Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ chiều nay, mưa lớn đã gây ngập nhiều xã ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Mưa quá lớn hai ngày nay đã khiến mực nước lên các sông lên nhanh và dự báo tiếp tục lên, trong đó, sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ (Hà Tĩnh) có khả năng lên BĐ3, các sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang (Quảng Bình), Thạch Hãn (Quảng Trị) ở mức BĐ2.  

A2


Mưa lớn bao trùm các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế với tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 1/9 đến 17 giờ ngày 3/9 phổ biến từ 200-300mm. Đặc biệt, một số điểm mưa lớn như Hương Quang 415mm; Đồn biên phòng 571 là 385mm (Hà Tĩnh); Quảng Lâm Thủy 420mm; Tân Hóa 329mm (Quảng Bình); Tà Long: 418mm; Hướng Phùng 325mm(Quảng Trị).

Tại Hà Tĩnh, do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện Hố Hô xả lũ, các xã thấp trũng như Hương Lâm, Hương Vĩnh, Hương Liên đã bị ngập. Đến 17 giờ chiều nay, mưa đã giảm và hồ Hố Hô cũng giảm lưu lượng xả.

Tại tỉnh Quảng Bình, ngập lụt và chia cắt vùng trũng thấp xảy ra ở các xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) và xã Lâm (huyện Lệ Thủy). Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng ghi nhận 1 người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi là chị Hồ Thị Chăm sinh năm 1985 (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa).

Tại tỉnh Quảng Trị, 4 xã huyện Đắkrông (A Ngo, Tà Long, Ba Năng, A Vao), 3 xã huyện Hướng Hóa (Thuận, Ba Tầng, A Xinh) bị ngập lụt chia cắt nhiều điểm, đã di dời 194 hộ/826 người.

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở gây ách tắc tại Km171, 173, 193, 197 nhánh Tây đường Hồ Chí Minh ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị và nhiều điểm trên tuyến đường 16, QL21A tỉnh Quảng Bình.
Dự báo đêm nay 3/9 và sang đến ngày 4/9, ở các tỉnh từ N.An – Quảng Ngãi và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to (phổ biến 40 - 90mm/24 giờ), riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh – Đà Nẵng có mưa to đến rất to (lượng mưa 100 - 250mm/24 giờ, có nơi trên 300mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai cấp 1. 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn làm 1 người thiệt mạng, sạt lở nhiều tuyến đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO