Mưa lớn gây ngập lụt phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Ấn Độ

31/07/2018 11:21

(TN&MT) – Ngày 30/7, một quan chức Ấn Độ cho biết mưa lớn đã làm ngập lụt một phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt của bệnh viện Trường Đại học Y Nalanda ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Mùa mưa hàng năm đã phá hủy nhà cửa ở một số vùng của Ấn Độ và buộc người dân phải chạy trốn đến những khu đất cao hơn.  

Người phụ nữ mang nước uống sau khi lấy nước từ một bơm quay tay tại khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt ở quận Hojai, bang Assam, Ấn Độ vào ngày 17/6/2018. Ảnh: Anuwar Hazarika
Người phụ nữ mang nước uống sau khi lấy nước từ một bơm quay tay tại khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt ở quận Hojai, bang Assam, Ấn Độ vào ngày 17/6/2018. Ảnh: Anuwar Hazarika

 

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các bác sĩ lội qua nước sâu đến đầu gối để chăm sóc cho bệnh nhân nằm trên giường tại bệnh viện Trường Đại học Y Nalanda ởPatna, thủ phủ của bang Bihar.

Một số bệnh nhân được chuyển ra ngoài khi nhân viên bệnh viện bơm nước ra ngoài trong khi nước đã làm ướt cả các thiết bị y tế.
 

Một phụ nữ ngồi thất thần trong ngôi nhà bị ngập lụt của cô sau những trận mưa lớn ở Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 24/6/2018. Ảnh: Amit Dave
Một phụ nữ ngồi thất thần trong ngôi nhà bị ngập lụt của cô sau những trận mưa lớn ở Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 24/6/2018. Ảnh: Amit Dave


Theo dự báo, mưa xảy ra nhiều hơn ở bang Bihar và bang Uttar Pradesh lân cận, nơi 80 người đã thiệt mạng trong bốn ngày qua, hoặc chết đuối hoặc chết do tường đổ vào người.

Các con sông chảy qua Uttar Pradesh đang ở trong tình trạng ngập nước. “Tình hình trong tuần tới sẽ rất lo ngại. Nếu mực nước vẫn tiếp tục tăng, chắc chắn chúng ta sẽ trải qua một kịch bản lũ lụt”, ủy viên cứu trợ bang Uttar Pradesh - Sanjay Kumar cho biết.
 

Cá theo nước ngập vào bệnh viện Trường Đại học Y Nalanda ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ
Cá theo nước ngập vào bệnh viện Trường Đại học Y Nalanda ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ


Tính đến nay, trên toàn thế giới, hơn 1.500 người đã thiệt mạng do bão, lũ lụt và sạt lở đất. Theo Reuters, hầu hết các hành động của chính phủ Ấn Độ đều tập trung vào cứu trợ, với hệ thống cảnh báo còn yếu kém và tập trung quá ít vào công tác phòng chống thiên tai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây ngập lụt phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO