MTTQ

Quyết liệt thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”
(TN&MT) - Thời gian qua, thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) sáng - xanh- sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
  • Điện Biên Đông: Mặt trận Tổ quốc các cấp chung tay bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Điện Biên Đông  phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tạo môi trường sống an toàn, sạch, đẹp.
  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế
    (TN&MT) - Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón mùa lễ Giáng Sinh năm 2023 và năm mới 2024, ngày 14/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế.
  • Sóc Trăng: Hiệu quả từ Chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Thời gian qua, thực hiện Chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường (BVMT), Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các hội đoàn thể, tổ chức tôn giáo tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý chất thải; giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dung một lần…; góp phần xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng xanh - sạch - đẹp.
  • Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM: Nỗ lực giải quyết hồ sơ đúng hẹn
    (TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính để rút ngắn thời gian, hạn chế tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ đất đai của người dân, doanh nghiệp và tổ chức.
  • Lạng Sơn: Phát huy vai trò MTTQ trong giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) - Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chăm lo cho người nghèo, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn để họ tích cực, chủ động vươn lên giảm nghèo bền vững.
  • Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tiếp xúc với đồng bào DTTS 14 tỉnh phía Bắc
    Ngày 14/9, tại Yên Bái, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023.
  • TP.Hồ Chí Minh: Dùng công nghệ giám sát hành vi xả rác
    (TN&MT) - Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, TP.HCM sẽ tăng cường sử dụng các phần mềm công nghệ để tiếp nhận, giám sát, xử lý các hành vi xả rác không đúng quy định.
  • Phát huy vai trò mặt trận Tổ quốc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số miền núi
    (TN&MT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, thời gian qua, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế): Nỗ lực giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) - Thời gian qua, thị xã Hương Thủy đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững (GNBV), hạn chế tái nghèo, qua đó cải thiện sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân.
  • Thừa Thiên - Huế sẽ chia thành 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện
    (TN&MT) - Dự kiến đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.
  • Quảng Nam: Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
    Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTTQ) giảm nghèo bền vững, huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo; đặc biệt hỗ trợ huyện Bắc Trà My và Phước Sơn là 2 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn.
  • Nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và chung tay xây dựng nông thôn mới”
    (TN&MT) - Ngày 24/5, tại chùa Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) diễn ra hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
  • Cộng đồng tôn giáo Lạng Sơn đồng lòng xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc
    (TN&MT) - Với 3 tôn giáo đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, trên 11.200 tín đồ, những năm qua, cộng đồng tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Hứa Văn Đại, Trưởng ban Phong trào, Dân tộc, Tôn giáo - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
  • Xoá nhà tạm - Động lực giảm nghèo bền vững vùng biên Sông Mã
    (TN&MT) - Triển khai đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025, năm 2022, huyện vùng biên Sông Mã (Sơn La) đã triển khai hỗ trợ làm 735 nhà tạm, nhà dột nát, vượt 228 nhà so với kế hoạch đề ra, góp phần đưa Sông Mã về đích sớm trong công cuộc xóa nhà tạm.
  • Cộng đồng tôn giáo Lạng Sơn nêu cao trách nhiệm BVMT
    Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, chung tay cùng chính quyền các cấp tham gia BVMT, ứng phó BĐKH. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, duy trì hiệu quả.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO