MỘT VÒNG SỐNG XANH - Phần 3: Từ “Laudato Si” đến trách nhiệm của mỗi giáo dân

Kim Thu | 18/10/2022, 15:46

(TN&MT) - Dưới triều đại Giáo hoàng Phanxicô, vấn đề bảo vệ môi trường được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Điều này không chỉ thể hiện ở các diễn đàn lớn mà còn được đúc kết thành Tông thư về Bảo vệ môi trường "Laudato Si" ban hành năm 2015.Đây không chỉ là sự tiếp nối hành trình bảo vệ môi trường của các tiền bồi, mà còn là chủ trương, trách nhiệm của giáo hội đối với môi trường trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tọa đàm: Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số khu tái định cư tỉnh Sơn La
Ông Phạm Hồng Thu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở các khu tái định cư, nhìn từ Sơn La.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO