MỘT VÒNG SỐNG XANH - Phần 1: Sự giao thoa các tư tưởng cốt lõi

Kim Thu | 03/10/2022, 14:53

(TN&MT) - Môi trường là vấn đề hệ trọng, là điều kiện sinh tồn của mỗi quốc gia. Do đó bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn dân, toàn xã hội, trong đó có đồng bào tôn giáo.

Để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ môi trường, thì sự tham gia của đồng bào tôn giáo có vai trò rất quan trọng. Sự đồng thuận được tạo ra từ sự giao thoa giữa các tư tưởng cốt lõi của tôn giáo và đạo đức môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tọa đàm: Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số khu tái định cư tỉnh Sơn La
Ông Phạm Hồng Thu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở các khu tái định cư, nhìn từ Sơn La.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO