Mít tinh hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học: Ngăn chặn thảm họa suy giảm loài hoang dã nguy cấp

23/05/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 22/5/2014, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Quốc...

(TN&MT) - Ngày 22/5/2014, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ có Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, PGS.TS Bùi Cách Tuyến, Phó Tổng cục trưởng TCMT Nguyễn Thế Đồng, Cục trưởng Cục Đa dạng sinh học Phạm Anh Cường.
   
  Buổi lễ còn thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu đại diện cho nhiều Bộ ngành, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan, các đại sứ quán, các tổ chức phi Chính phủ, các chuyên gia, các câu lạc bộ và các cơ quan thông tấn báo chí.
   
  Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh việc tiêu thụ không bền vững các loài động vật hoang dã là một trong các mối đe dọa chính đối với đa dạng sinh học. Do đó, bảo vệ các loài nguy cấp là chủ đề kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học tại Việt Nam. Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ TNMT chú trọng việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp. Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là một sự kiện để mỗi người dân thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học độc đáo và quý giá của quốc gia mình.
   
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến phát biểu tại lễ mít tinh
   
   
  Tại lễ mít tinh, nhiều thông điệp ngắn gọn, sâu sắc được truyền tải qua các video, hình ảnh về động vật hoang dã và nạn buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã ở Việt Nam và trên thế giới.
   
  Tiếp sau lễ mít tinh, Bộ TN&MT đã tổ chức trao giải cuộc thi: “Thanh thiếu nhi với bảo vệ động vật hoang dã” cho 17 tác phẩm đoạt giải. Đây là những hoat động thiết thực, khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Cuộc thi là sáng kiến chung giữa Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn TNCS HCM nhằm khuyết khích thế hệ trẻ và các loài động vật hoang dã thông qua các thông điệp gửi gắm trong các tác phẩm nghệ thuật như bài hát, kịch ngắn, khiêu vũ…
   
  Trong số 17 giải thưởng của cuộc thi, giải đặc biệt thuộc về Câu lạc bộ thanh niên vì động vật hoang dã chi nhánh Đồng Nai với tác phẩm “Thần dược có thực sự tồn tại bên trong cơ thể động vật hoang dã” và giải nhất là bài hát “Vì sự sống của các loài hoang dã” của tác giả Nguyễn Duy Khoái tới từ Đà Nẵng.
   
  Một nội dung khác trong lễ mít tinh là lễ công bố kết quả khảo sát nhận thức về đa dạng sinh học năm 2014 do hiệp hội vì đạo đức trong thương mại sinh học phối hợp với  tổ chức phi chính phủ của Thụy Sỹ Helvetas Swiss Intercooperation Việt Nam và Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thực hiện. Khảo sát điều tra mức độ thay đổi trong nhận thức của người dân trên thế giới về đa dạng sinh học nhằm đạt được các mục tiêu năm 2020 của Liên Hợp quốc. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham gia cùng 13 quốc gia khác thực hiện khảo sát này.
   
Kết quả chính bao gồm: 92% người được hỏi mong đợi các công ty coi trọng giá trị đa dạng sinh học trong các chính sách về nguồn cung cấp, nhưng chỉ có 1% tin rằng các công ty đã quan tâm đầy đủ đến nguồn cung hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học và 55% cho rằng mỗi cá nhân đều phải đóng góp và bảo vệ đa dạng sinh học.
   
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đoạt giải: “Thanh thiếu nhi với bảo vệ động vật hoang dã”
    
  Ngoài ra, cũng trong dịp này,  Bộ TN&MT cũng triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế đa dạng sinh học như: Phối hợp với Bộ y tế tổ chức hội thảo “Y học cổ truyền chung tay bảo vệ động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm” tổ chức ngày 20 tháng 5; Xây dựng và phát sóng trên các kênh của Đài truyền hình trung ương clip nâng cao nhận thức và quy định bảo vệ động vật hoang dã từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6; Xây dựng và phát sóng các phim tài liệu chuyên sâu về các loài nguy cấp và bảo tồn đa dạng sinh học trên các kênh sóng VTV1, VTV2 và đài phát thanh VOV. Phân phát rộng rãi các tài liệu truyền thông về bảo vệ động vật hoang dã và giảm tiêu thụ trái pháp các loại động vật hoang dã như tờ rơi thông tin, áp phích, biểu ngữ. Các tài liệu truyền thông được gửi tới tất cả các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm hướng dẫn tăng cường các hoạt động truyền thông tăng cường phổ biến và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương; Treo các băng rôn nâng cao nhận thức về bảo vệ các loai động vật hoang dã tại các tuyến phố của Hà Nội; Phát mũ bảo hiểm với thông điệp bảo vệ các động vật hoang dã tới cộng đồng.
   
Nguyễn Cường
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mít tinh hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học: Ngăn chặn thảm họa suy giảm loài hoang dã nguy cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO