Miền Trung: Khẩn trương di dời người dân vùng ngập lụt

02/12/2016 00:00

(TN&MT) - Mưa lũ tại các địa phương Nam Trung bộ khiến hàng ngàn nhà dân, vườn tược, gia cầm bị chìm trong nước lũ, nhiều vùng bị chia cắt… Hiện, chính quyền các địa phương đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện sơ tán dân, triển khai các phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con.

Đường về các xã của huyện Hoài Ân bị ngập sâu trong lũ
Đường về các xã của huyện Hoài Ân bị ngập sâu trong lũ

Mưa lũ kéo dài tại Bình Định trong 3 ngày qua đã khiến 1 người chết, 2 người bị thương và nhiều khu dân cư tại các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn bị cô lập, chia cắt.

Đến chiều nay, trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vẫn còn mưa. Các xã Ân Hảo Ðông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ, bị nước lũ chia cắt. Mưa lũ đã làm gần 2.000 nhà dân ngập nước từ 0,8m đến 1,5 mét. Lãnh đạo huyện Hoài Ân huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên xung kích đến các địa phương bị ngập nặng giúp dân sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lớn đã làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Tại huyện An Lão, nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao và và đường ÐT 629 tại xã An Hòa còn bị ngập. Tại huyện Hoài Nhơn, hai ngày qua có mưa to, mực nước sông Lại lên rất nhanh làm ngập hơn 2.000 hécta lúa mới gieo sạ.

Sở NN-PTNT Bình Định chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ, các địa phương triển khai thông thoáng dòng chảy, chống ngập úng cho lúa đông xuân mới gieo sạ. Hiện nay, có 1.142ha lúa mùa chưa thu hoạch, lúa đông xuân có 3.640/6.625ha đã bị ngập, đã ngâm ủ giống chuẩn bị gieo sạ 1.670ha có khả năng bị hư hỏng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn các huyện Ba Tơ, Mộ Đức, Đức Phổ có mưa to đến rất to. Mưa lớn đã khiến mực nước sông Vệ và sông Trà Câu lên trên mức báo động 3.

Riêng sông Trà Bồng và sông Trà Khúc trên mức báo động 2. Mực nước các sông lên cao đã gây ngập lụt cục bộ ở một số khu dân cư vũng trũng thuộc huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa nằm ven sông Vệ.

Tại huyện Tư Nghĩa có 135 hộ dân ở xã Nghĩa Mỹ, thị trấn Sông Vệ bị nước ngập vào nhà, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời xen ghép 45 hộ dân ở thôn Mỹ Hòa, Bách Mỹ, xã Nghĩa Mỹ. Huyện Nghĩa Hành có 325 hộ dân bị ngập, chính quyền địa phương tổ chức di dời xen ghép 215 hộ dân, với 645 nhân khẩu ở các xã Hành Tín Đông, Hành Dũng và Hành Minh.

Hiện cơ quan chức năng đang triển khai việc tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Đức Trọng, trú tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, công nhân thi công Dự án thủy điện Đắk Re ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ bị nước lũ cuốn trôi. Đồng thời, huy động lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ cùng phối hợp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Tại Quảng Nam, để chủ động điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế thiệt hại cho khu vực hạ du, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Thủy điện Sông Tranh sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa. Thời gian xả lũ dự kiến vào lúc 17h00 chiều nay với lưu lượng xả trung bình từ 50 m3/s đến 500 m3/s tuỳ thuộc lượng nước về hồ thực tế. Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa, Công ty thường xuyên quan trắc số liệu thủy văn và có những bản tin thông báo tiếp theo.

Bài & ảnh: Lan Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Khẩn trương di dời người dân vùng ngập lụt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO