Miền Trung: Báo động nạn phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép

31/03/2014 00:00

(TN&MT) - Các tỉnh miền Trung hiện đang “nóng” chuyện phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép.

   
(TN&MT) - Các tỉnh miền Trung hiện đang “nóng” chuyện phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép. Đặc biệt nghiêm trọng là lâm tặc ngày càng lộng hành, ngang nhiên tấn công người thi hành công vụ gây nên tình trạng mất an ninh trật tự và đe dọa tính mạng những người bảo vệ rừng.
   
Lực lượng kiểm lâm bắt giữ một vụ cất giữ gỗ lậu tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
   
  Huyện Khánh Vĩnh là địa bàn phá rừng rầm rộ nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong  3 tháng đầu năm 2014, tại đây xảy ra hơn 70 vụ vi phạm lâm luật, ngành chức năng thu giữ trên 40m3 gỗ quý hiếm, chủ yếu nhóm II và IIA. Đặc biệt, lâm tặc liên tục tấn công, đe dọa lực lượng bảo vệ rừng trong khi lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.
   
  UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã tổ chức họp chỉ đạo công tác phòng, chống phá rừng xảy ra trên địa bàn. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Đức Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý hầu hết rừng tự nhiên, có trữ lượng gỗ lớn tại Khánh Vĩnh phải có báo cáo kế hoạch khả quan gửi UBND tỉnh, tăng cường và phân bố lại lực lượng phù hợp, chấn chỉnh tình trạng lực lượng mỏng dẫn đến nạn phá rừng như bấy lâu nay.
   
  Trong thời gian tới, lực lượng bảo vệ rừng nên di dời những trạm, chốt bảo vệ rừng hiện không phù hợp đến vị trí thích hợp để cắm chốt; tỉnh cũng cho phép dẹp bỏ những chốt, trạm kiểm lâm tại khu vực đồng bằng hiện không cần thiết để có thêm lực lượng hỗ trợ cho rừng Khánh Vĩnh.
   
  Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa sẽ có những hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống phá rừng trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa vừa giáng chức một Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đề nghị Hội đồng kỷ luật tỉnh xem xét kỷ luật một Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa vì thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ lâm sản xảy ra tại thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.
   
  Theo ông Đinh Viết Khánh - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức nhiều đợt truy quét tại nhiều vùng giáp ranh và điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện còn tổ chức nhiều đợt kiểm tra hoạt động khai thác lâm sản trái phép và thiết lập tại barie Dốc Kiền để kiểm soát hoạt động vận chuyển lâm sản.
   
  Qua đó, lực lượng chức năng huyện Đông Giang đã phát hiện 25 vụ vi phạm và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 22 triệu đồng. Đồng thời, 5 lán trại, 27 máy nổ, 20 máy bơm nước, 2.700 mét ống dây dẫn nước, 800 lít dầu diezen và nhiều dụng cụ khác dùng để khai thác vàng trái phép đã bị phá hủy. 45,852m3 gỗ xẻ và 0,512 gỗ tròn bị tịch thu. Hàng chục lượt người bị đẩy đuổi ra khỏi địa bàn. Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm còn phối hợp với Khu Bảo tồn Sao La truy quét tại địa bàn xã Sông Kôn, phá hủy nhiều dụng cụ dùng để săn bẫy động vật, khai thác lâm sản trái phép trong rừng.
   
  Tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép và chống người thi hành công vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đang là vấn đề nóng ở tỉnh Đắk Nông hiện nay. Chỉ tính 3 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông đã phát hiện được 122 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, 39 vụ khai thác lâm sản trái phép, làm thiệt hại gần 140 ha rừng. Đó là chưa kể đến những vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép chưa được phát hiện, xử lý. Các địa phương được xác định là điểm nóng phá rừng hiện nay là huyện Cư Giút, Đắk Glong, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa…
   
  Riêng huyện Đắk Song, từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 99 vụ vi phạm Luật Quản lý và Bảo vệ rừng, tăng 21 vụ so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, có 86 vụ phá rừng trái phép với diện tích thiệt hại hơn 29 ha, tăng 4,77 ha so với cùng kỳ năm trước; 13 vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Những diện tích rừng bị phá tập trung tại khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân, Công ty Kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt, Công ty CP sản xuất chế biến nông sản Việt. Theo đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý 43 vụ, tịch thu 17 phương tiện và gần 5 m3 gỗ các loại. Tổng số tiền xử phạt hành chính nộp vào ngân sách nhà nước là 115 triệu đồng.
   
  Không những tàn phá rừng, bọn lâm tặc còn hung hãn tấn công lực lượng bảo vệ rừng. Chỉ tính trong các ngày từ 11 đến 18/3, trên địa bàn toàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra 5 vụ uy hiếp, tấn công lực lượng quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị, doanh nghiệp, làm 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Người bị chết là anh Đinh Trọng Học là cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Đắk N’Tao (huyện Đắk Song) bị lâm tặc đâm thẳng xe máy vào người, khiến anh ngã xuống đường bị chấn thương sọ não. Sự việc xảy ra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/3, lực lượng quản lý bảo vệ rừng thuộc Đội số 1- Công ty Lâm nghiệp Đắk N’Tao nằm trên địa bàn huyện Đắk Song tổ chức tuần tra, kiểm soát rừng dọc theo tuyến đường Tỉnh lộ 6. Khi đến khoảnh 2, Tiểu khu 1616 thì phát hiện hai chiếc xe máy đang vận chuyển lâm sản trái phép. Bất chấp lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra, bọn lâm tặc dùng xe máy chở gỗ chạy với tốc độ cao và đâm thẳng vào tổ tuần tra. Kết quả gây tai nạn cho anh Học và đồng đội liền đưa anh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu, rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), nhưng do mất máu nhiều và vết thương qúa nặng nên rạng sáng ngày 13/3 anh Học đã tử vong.
   
  Trước diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh thời gian qua, ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công điện khẩn số 02/CĐ-CTUBND về việc ngăn chặn, xử lý các vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép và chống người thi hành công vụ trên địa bàn.
   
                                                  Anh Dũng - Ni Na
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Báo động nạn phá rừng và khai thác khoáng sản trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO