Mê Kông

Coca-Cola ra mắt phim ngắn kỷ niệm một năm triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi trên sông Cần Thơ
Công ty Coca-Cola - đối tác triển khai toàn cầu của Tổ chức The Ocean Clean vừa cho ra mắt phim ngắn mang tên “River Tales” (tạm dịch: Chuyện của sông) nhằm kỷ niệm một năm hợp tác triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor™ trên sông Cần Thơ. Đoạn phim ngắn này kể về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm góp sức giảm thiểu rác thải nhựa đổ ra đại dương.
  • Nhớ mùa nước nổi

    Nhớ mùa nước nổi

    22:35 20/01/2023
    (TN&MT) - Miền Tây Nam Bộ - nơi chín dòng sông uốn lượn, xuôi chảy mang theo lớp phù sa màu mỡ bồi đắp thêm cho sự trù phú vùng đất này. “Mùa nước nổi” ở miền Tây đã quá đỗi quen thuộc, là niềm thương nỗi nhớ, là ký ức trong đời sống của người dân nơi đây.
  • Kết nối mạch nguồn Cửu Long
    “Làng ta phong cảnh hữu tình, Dân cư giang khúc như hình con long” (ca dao)
  • EVNGENCO3 tích cực tham gia hiến máu hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII - 2022
    Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần VIII với thông điệp “Vạn trái tim, một tấm lòng”, trong tháng 12/2022, CBCNV của EVNGENCO3 đồng loạt tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, đóng góp nguồn máu cứu chữa người bệnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành điện (21/12/1954 – 21/12/2022), đồng thời Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Phát điện 3.
  • Nước - đâu chỉ cho riêng mình
    (TN&MT) - Nước chiếm 3/4 diện tích bề mặt Trái đất không phải là nhỏ, nhưng đó không chỉ là nước ngọt để sinh hoạt và phục vụ sản xuất kinh tế.
  • Khởi động dự án “Vì sông Mê Kông không rác - Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở TP. Cần Thơ”
    (TN&MT) - Ngày 18/5, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp với Công ty TNHH Dow Chemical Vietnam, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh và Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn tổ chức Lễ khởi động dự án “Vì sông Mê Kông không rác - Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở TP. Cần Thơ”.
  • Lợi trước… hại sau

    Lợi trước… hại sau

    13:25 26/04/2022
    (TN&MT) - Dù đang mùa khô nhưng nước sông Mê Kông dâng cao bất thường do các đập thủy điện tăng xả. Điều này giúp Đồng bằng sông Cửu Long giảm hạn mặn trước mắt, song có thể phát sinh nhiều tác hại về lâu dài.
  • Tam Dương – Vĩnh Phúc: Giấy phép cấp “một đằng”, xe chở khoáng sản "đi một nẻo"?
    Thời gian qua, người dân thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương rất bức xúc trước nạn xe tải chạy rầm rập, gây ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bắc Mê Công tại khu đồi Bắc Xa, thị trấn Hợp Hòa và xã Đồng Tĩnh. Hàng ngày có hàng trăm chiếc xe tải 4, 6 chân mang biển số Phú Thọ, Vĩnh Phúc có lô gô Lâm Hùng, 87, PTO, CTY VIỆT TIẾN ... kéo về “mua đất” rồi chở xuống cảng. “Lá bùa” cho những hoạt động này là dự án “đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ san lấp"...
  • Kinh tế Việt Nam vượt thách thức do biến đổi khí hậu: BĐKH là động lực thúc đẩy ĐBSCL phát triển bền vững
    (TN&MT) - Hơn 10 năm trở lại đây, BĐKH đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng,... đối với các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
  • Theo dõi nguồn nước sông Mê Kông để điều hành sản xuất phù hợp
    Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức theo dõi dòng chảy sông Mê Kông để kịp thời dự báo và chỉ đạo điều hành sản xuất phù hợp tại Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Tiếp bài Công ty CP Xây dựng số 3 phớt lờ trách nhiệm với “thượng đế”: Chủ đầu tư nói gì?
    (TN&MT) - Như Báo Tài Nguyên và Môi Trường đã phản ánh bà Lê Thị Thu Nga, tố cáo Công ty CP Xây dựng số 3 (Tháng 10/2020 đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông) đã ký Hợp đồng đặt cọc quyền mua 2 lô đất, đã bàn giao mốc giới, nhưng luôn tìm cách né tránh ký Hợp đồng mua bán đất, khiến gia đình bà gần 3 năm nay chưa thể nhận được sổ đỏ.
  • Khai mạc hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ II
    (TN&M) - Sáng 3/12, tại Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ 2. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, Phó chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
  • Công bố báo cáo “Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Kông”
    (TN&MT) - Sáng 8/11, tại Hà Nội, Dự án Quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông (MRLG) do Công ty Cổ phần đất đai quốc tế (LEI) và Tập đoàn trao đổi nghiên cứu và công nghệ, Pháp (Gret) cùng sự hỗ trợ thực hiện của Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã tổ chức Hội thảo ra mắt báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Kông.
  • Bình Định: Dân tố Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định gây ô nhiễm môi trường
    (TN&MT) - Ba năm nay, người dân ở tổ 9, khu vực 6, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn sống chung với bụi, xả thải gây ô nhiễm môi trường từ Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định. Qua đơn thư phản ánh của người dân, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban QL Khu Kinh tế tỉnh kiểm tra vụ việc.
  • Đối thoại để thiết lập các chính sách đất ngập nước khu vực hạ lưu sông Mê Kông
    (TN&MT) - Cuộc thảo luận mới đây giữa các quan chức chính phủ từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam tại Bangkok (Thái Lan) xung quanh khung chính sách quốc gia và hiện tại đối với vùng đất ngập nước đã cung cấp nền tảng để thiết lập các chính sách đất ngập nước hiệu quả khu vực hạ lưu sông Mê Kông.
  • Huyện Nam Giang (Quảng Nam): Hiệu quả từ cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
    (TN&MT) - Huyện Nam Giang đang nỗ lực triển khai các mô hình giữ rừng dựa vào cộng đồng, hướng đến hiệu quả "kép": rừng được giữ, người dân được hưởng lợi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO