Lũ lụt ở phía Tây Nam Congo làm chết ít nhất 50 người

29/12/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 28/12, giới chức nước Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết lũ lụt trong tuần này đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và khiến 10.000 người mất nhà cửa tại thành phố cảng Boma, phía Tây Nam Congo.

Bà Therese - Louise Mambu, người đứng đầu cơ quan Y tế của tỉnh Kongo Central cho hay, trận mưa lớn vào tối 26/12 đã khiến sông Kalamu tràn ra, làm ngập hai quận của thành phố Boma, gây thiệt hại nghiêm trọng.

"Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác” - bà Therese-Louise Mambu cho biết thêm.

Lũ lụt ở phía tây nam Congo làm chết ít nhất 50 người. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Lũ lụt ở phía Tây Nam Congo làm chết ít nhất 50 người. (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Người dân có tên Jeanne Nzita nói với Reuters: "Tất cả mọi thứ đã bị cuốn trôi, từ cửa sổ đến cửa ra vào. Những gì còn lại trong ngôi nhà của chúng tôi chỉ là các bức tường và mái nhà".

Theo dự đoán, biến đổi khí hậu làm gia tăng lượng mưa tại miền Trung châu Phi trong thế kỷ này. Theo đó, các khu vực ở miền Trung và miền Tây sông Congo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hồi cuối năm ngoái, hàng chục người chết tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo do những trận mưa lớn bất thường trong mùa mưa.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ lụt ở phía Tây Nam Congo làm chết ít nhất 50 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO