Lũ dữ tàn phá miền tây Yên Bái

22/07/2018 13:04

(TN&MT) - Theo báo cáo nhanh của Tỉnh ủy Yên Bái, mưa lũ đã làm 29 người chết, mất tích và bị thương. Đồng thời 3.877 ngôi nhà bị thiệt hại, 1.915 ha diện tích nông nghiệp cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, viễn thông bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Nhiều nhà dân bị chìm trong bùn đất
Nhiều nhà dân bị chìm trong bùn đất

Trong đó 29 người thương vong gồm: 10 người chết (Văn Chấn 4, Mù Cang Chải 5, Trấn Yên 1), 8 người mất tích (Văn Chấn 6 người, Văn Yên 02 người), 11 người bị thương (Văn Chấn 7 người, Trấn Yên 4 người).

Toàn tỉnh có 3.877 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó: bị sập, trôi hoàn toàn 97 nhà; bị thiệt hại rất nặng (50-70%) 189 nhà; bị ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái, hư hỏng 3.591 nhà; đã di dời khẩn cấp 691 nhà trong vùng đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn.

Về nông nghiệp, khoảng 1.915 ha diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại (Trấn Yên 930 ha, thành phố Yên Bái 500 ha, Văn Yên 289ha, Văn Chấn 121 ha, Yên Bình 50 ha, thị xã Nghĩa Lộ 10 ha, Trạm Tấu 3 ha); 1.236 con gia súc, gia cầm bị chết (trong đó: 216 con gia súc,  1.020 con gia cầm).

Nhiều nhà dân bị chìm trong bùn đất

Huyện Văn Chấn là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất, đến nay toàn huyện có 5 người chết, 5 người bị mất tích, 9 người bị thương; có 424 nhà bị thiệt hại, trong đó có 95 nhà bị trôi, sập hoàn toàn; còn 420 hộ cần bố trí nơi ở an toàn. Huyện đã bố trí di dời 169 nhà, hiện nay các hộ gia đình đã được bố trí nơi ở tạm đảm bảo an toàn. 

Mưa lũ đã làm ngập úng trên 345 ha lúa, trên 31 ha ao nuôi cá truyền thống bị thiệt hại; sạt lở 100m kè bờ đất suối Thia tại thôn bản Vãn, xã Sơn A; nhiều công trình thủy lợi và giao thông bị hư hỏng nặng nề… ước tính tổng thiệt hại khoảng 82 tỷ đồng. Hiện còn 3 xã bị cô lập, thông tin liên lạc gián đoạn là An Lương, Sùng Đô và xã Nậm Mười.

Nhiều nhà dân bị chìm trong bùn đất
Tài sản của người dân con sót chỉ là đống đổ nát

Tại huyện Mù Cang Chải, có 5 người chết do sạt lở đất. Nạn nhân là người dân ở các bản Huy Páo, bản Nậm Pẳng và Phình Ngài, xã Nậm Có. Ngoài ra, mưa lũ lớn đã làm sập đổ hoàn toàn 22 căn nhà tại xã Cao Phạ và Nậm Có; 76 nhà phải di dời người và tài sản, 28 nhà di dời khẩn cấp ra vùng có nguy cơ sạt lở; 24 nhà bị hư hại một phần.  

Huyện đã kịp thời bố trí đất ở tại khu vực an toàn cho 27 nhà trong tổng số 50 nhà bị sập đổ hoàn toàn và nhà di dời khẩn cấp. 

Qua thống kê ban đầu khoảng 13 ha ruộng lúa bị vùi lấp và cuốn trôi; trên tuyến quốc Lộ 32 bị sạt lở tại đèo Khau Phạ, xã Khau Phạ và xã La Pán Tẩn và một số thiệt hại khác về giao thông. Ước tính, tổng thiệt hại mà bão số 3 gây ra tại huyện Mù Cang Chải trên 7,5 tỷ đồng. 

Trước thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo hỗ trợ gia đình có người chết, gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Nhiều nhà dân bị chìm trong bùn đất

Huyện Trạm Tấu mưa lớn đã gây sạt lở 3 điểm tại Km18, 21, 22 tuyến tỉnh lộ 174 Trạm Tấu đi Nghĩa Lộ, sạt lở một số điểm trên tuyến đường trung tâm huyện đi xã Xà Hồ, ô tô không qua lại được.

Đồng thời đã làm trôi cầu tạm tại xã Túc Đán khiến các hộ dân ở bản Nậm Đông, xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ) và toàn bộ nhân dân xã Túc Đán bị cô lập. Nước lũ cũng làm ngập úng 3ha lúa  hè thu của xã Hát Lừu. 

Hiện tại tỉnh Yên Bái đang huy động các lực lượng tìm kiếm những người mất tích, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ dữ tàn phá miền tây Yên Bái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO