Lộng lẫy Đêm Phương Đông

14/04/2014 00:00

(TN&MT) - Tối 13/4, trong không gian lộng lẫy của Hoàng cung, chương trình “Đêm Phương Đông” diễn ra phô diễn vẻ đẹp của trang phục các dân tộc của 11 nước châu...

   
(TN&MT) - Tối 13/4, trong không gian lộng lẫy của Hoàng cung, chương trình “Đêm Phương Đông” diễn ra phô diễn vẻ đẹp của trang phục các dân tộc của 11 nước châu Á bao gồmNhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Thái Lan, Malaysia, Lào, Cambodia, Myanmar và Việt Nam với 3 đại diện là: NTK Võ Công Khanh, Hải Long - Thế Huy và Minh Hạnh.Đây là lần thứ ba sự kiện “Đêm Phương Đông” được tổ chức tại sân Điện Thái Hòa.
   
  Trước sân Điện Thái Hoà rực rỡ và lung linh bởi những chiếc đèn lồng và ánh nến, những trang phục truyền thống độc đáo, ấn tượng và âm nhạc biểu trưng cho các nước được trình diễn với sự tham gia của các người mẫu, diễn viên đến từ 11 quốc gia.
   
  Nét độc đáo của Đêm Phương Đông là lần đầu tiên những trang phục Kimono của Nhật Bản được đưa vào trình diễn cùng các trang phục truyền thống Châu Á. Điểm mới của Đêm Phương Đông lần này là có sự trình diễn trang phục của 2 quốc gia là Malaysia và Myanmar. Đoàn Hàn Quốc đưa sang trình diễn những chiếc Hanbok nhiều màu sắc bằng vải oganza truyền thống với những nét thêu tay tinh xảo, rất quý giá. Riêng đoàn Thái Lan đã tạo bất ngờ cho Ban tổ chức khi quyết định chọn “hàng độc” phasing: tổ chức dệt và may mới 15 bộ trang phục truyền thống bằng một loại lụa tơ tằm chỉ có hoàng hậu Thái mới được phép dùng...
   
  Đến với đêm hội, về phía Việt Nam có trang phục của 3 nhà thiết kế: Võ Công Khanh, Hải Long - Thế Huy và Minh Hạnh. Bộ sưu tập áo dài Minh Hạnh tận dụng pháp lam của Huế làm trang sức trên nền lụa tơ tằm được thêu tay tinh tế. Công Khanh với tà áo dài cách điệu, biến hóa từ hình ảnh rồng phượng. Hải Long - Thế Huy đưa vào bộ sưu tập một hình ảnh thời trang đương đại khác lạ...
   
  Đêm Phương Đông là một cuộc hội ngộ thú vị và đầy ý nghĩa trong sự giao thoa giữa các nền văn hóa phương Đông. Trang phục truyền thống dân tộc, quốc phục, triều phục đã giúp các quốc gia châu Á xích gần nhau hơn và tạo nên nét đẹp mang tính bền vững.
   
Báo Tài nguyên & Môi trường xin giới thiệu 1 số hình ảnh tại đêm hội “Đêm Phương Đông”
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Tin và ảnh: Quỳnh Anh
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lộng lẫy Đêm Phương Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO