Long Hải

Đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long (Hải Dương)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai các bước cần thiết để đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
  • Apax Holdings và tham vọng bất động sản giáo dục
    Mang thế giới về Việt Nam là xu hướng đã diễn ra trong nhiều lĩnh vực thời gian qua.Giáo dục tuy đi sau nhưng hứa hẹn sẽ rất khởi sắc. Cùng với các mô hình đem trường ngoạivề Việt Nam, sắp tới các khu giáo dục tập trung dạng campus quốc tế sẽ sớm trở thành trào lưu với dự án khu sinh thái giáo dục cao cấp đầu tiên do Apax Holdings đầu tư.
  • Bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi sau dịch
    (TN&MT) - Sau một thời gian “ngủ yên” do ảnh hưởng của dịch Covid 1-9, thị trường bất động sản (BĐS) tại các tỉnh, thành phía Nam đang dần hồi phục. Trong đó, BĐS nghỉ dưỡng là phân khúc ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng. Tại một số khu vực giàu tiềm năng nghỉ dưỡng như: Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng)…, thị trường đang rục rịch những cơn sốt nhẹ, khi lượng giao dịch và giá đất tăng.
  • TX Nghi Sơn (Thanh Hóa): Cần giám sát chặt việc xả thải của Công ty Ngọc Sơn và Long Hải
    (TN&MT) - Hai đơn vị xả thải trực tiếp chưa qua xử lý ra sông Lạch Bạng đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt gần 1 tỷ đồng. Hiện, mới chỉ công ty Long Hải được phép hoạt động trở lại. Còn Công ty Ngọc Sơn đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Sau khi hoạt động trở lại việc giám sát quá trình vận hành và xử lý nước thải vẫn còn là một câu hỏi lớn. Bao giờ sông Lạch Bạng thôi bị “bức tử”!
  • Vụ án mạng do tranh chấp đất đai ở Bắc Kạn: Khởi tố, bắt tạm giam ông Lục A Duyên
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử đã phản ánh ngày 24/3 về việc ông Lục A Duyên sinh năm 1971, trú tại tổ 2, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có đánh nhau với ông Ngô Văn Thái, ngày 21/1/2021, tại khu vực rừng Khuân Thung, thuộc tổ 6, dẫn đến cái chết thương tâm của ông Thái.
  • Chợ Mới – Bắc Kạn: Ẩn khuất sau án mạng do tranh chấp đất
    (TN&MT) - Trong quá trình tranh cãi về 1 vạt nương rẫy bị chặt cây và xâm hại ở khu vực rừng Khuôn Thung, Thị trấn Chợ Mới, giữa ông Ngô Văn Thái, sinh năm 1969 và ông Lục A Duyên, người cùng thị trấn. Trong lúc cãi nhau, giằng co nhau, ông Lục A Duyên đã dùng 1 gậy gỗ vụt vào đầu ông Thái. Dù đã được gia đình đưa lên Bệnh viện đa khoa Chợ Mới để cấp cứu, nhưng ông Thái đã không qua khỏi.
  • Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
    (TN&MT) - Chiều 11/12, trong chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã bầu ông Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
    (TN&MT) - Chiều 9/12, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
  • Lạng Sơn: Phát động giải báo chí lần thứ Nhất
    (TN&MT) - Chiều 17/9, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và phát động Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất năm 2021.
  • Quản lý lỏng lẻo hành lang an toàn cầu Thăng Long bị xâm phạm
    (TN&MT) – Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường bộ dưới gầm cầu Thăng Long đoạn chân cầu phía Bắc, kéo dài gần 1km, thuộc địa phận xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) diễn ra nhiều năm.
  • Đồn Biên phòng Phước Tỉnh ra quân làm sạch biển
    (TN&MT) - Với mục tiêu xây dựng môi trường biển ngày càng xanh – sạch – đẹp, sáng ngày 25/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quân làm sạch môi trường biển thuộc Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  • Lạng Sơn: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2020
    (TN&MT) - Tại cuộc họp báo quý II vừa được tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiều ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng tỉnh vẫn đặt quyết tâm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2020, chưa tính đến chuyện điều chỉnh giảm các chỉ tiêu.
  • Hà Nam: Công an huyện Kim Bảng ra quân xử lý đoàn “xe vua” Long Hải Sơn
    (TN&MT) - Đoàn “xe vua” mang logo Long Hải Sơn vận chuyển “đất tặc” về Hà Nam tiêu thụ có dấu hiệu cơi nới thành thùng, vận chuyển quá khổ, quá tải… vừa bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) tiến hành kiểm tra, xử phạt.
  • Lạng Sơn đề xuất triển khai 4 dự án phòng chống thiên tai
    (TN&MT) - Ngày 26/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Phạm Công Tạc dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai (PCTT&TKCN) tại Lạng Sơn.
  • Lạng Sơn: Dịch bệnh Covid -19 tác động mạnh đến kim ngạch xuất nhập khẩu
    (TN&MT) - Ngày 24/2, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội 2 tháng đầu năm; công tác phòng, chống dịch Covid -19.
  • Khuất tất của Công ty Bảo Long (Hải Dương): Bài 3: Ngang nhiên xây dựng và hoạt động cảng không phép
    (TN&MT) - Chưa có phép xây dựng bến cảng, chưa có giấy chứng nhận đầu tư chế biến than, chưa có quyết định giao đất, Công ty Cổ phần Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ Bảo Long (Công ty Bảo Long) đã tự ý xây dựng bến cảng, lắp ráp dây chuyền chế biến than và đi vào vận hành từ hơn 1 năm qua, bất chấp sự vào cuộc xử phạt của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO