Long An phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bạch Thanh| 16/10/2020 23:54

(TN&MT) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu chủ trì buổi họp báo

Ngày 16/10, sau khi bế mạc Đại hội, tân Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được đã chủ trì buổi họp báo để thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại buổi họp báo, ông Hoàng Đình Cán, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An thông tin: Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13/10 đến 16/10/2020 tại Hội trường Thống nhất UBND tỉnh. Tổng số đại biểu dự Đại hội là 350/350 đồng chí.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí (khuyết 01 đồng chí); trong đó cán bộ trẻ 5 đồng chí (chiếm tỷ lệ 9,61%), cán bộ nữ 05 đồng chí (chiếm tỷ lệ 9,61%).

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí (khuyết 2 đồng chí); bầu đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; bầu 2 đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Nguyễn Văn Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

Đại hội cũng đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí (khuyết 4 đồng chí) và bầu đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Cũng tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Được - tân Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân Long An đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt và vượt. Kinh tế của tỉnh Long An tăng trưởng nhanh, ổn định. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đã phát huy hiệu quả tích cực. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Công tác điều hành thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường. Hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng.

Phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Hoạt động của bộ máy nhà nước từng bước đổi mới, hiêu lực, hiệu quả ngày càng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã thành công tốt đẹp

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chất lượng lập, triển khai thực hiện quy hoạch trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Nông nghiệp phát triển chưa bền vững. Công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển.

Hạ tầng thương mại-dịch vụ phát triển chưa đồng bộ. Đầu tư xây dựng cơ bản có mặt còn hạn chế. Huy động vốn đầu tư xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập. Tình hình an ninh trật tự có thời điểm diễn biến phức tạp. Hoạt động của hệ thống chính trị có mặt, có việc hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An cũng đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm và 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt 9,2-10%.

Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 65% trở lên; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 80%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 6.300 đảng viên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO