Long An: Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Bạch Thanh | 23/11/2021, 07:31

(TN&MT) - Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều hoạt động ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường.

Trong cuộc vận động “Các tôn giáo và nhân dân chung tay bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực như: tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; đổ rác sinh hoạt, rác thải đúng nơi quy định; xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh... Qua đó, phần lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đã được thu gom tại các hố thu gom tập trung, sau đó được vận chuyển về các nhà máy xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng quy định.

Đặc biệt, hàng năm, tỉnh Long An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, kiến thức, trách nhiệm của từng tôn giáo, từng gia đình cùng chung tay hành động vì môi trường. Qua tuyên truyền, từng bước nâng tầm nhận thức của nhân dân, trong đó có cả đồng bào có đạo về bảo vệ môi trường, thay đổi dần hành vi của cộng đồng sống hài hòa, thân thiện với môi trường.

Đồng thời, chủ động đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc mang nhiều ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường tại địa phương.

Phật giáo tỉnh Long An tích cực hưởng ứng các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường tại các cơ sở thờ tự.

 

Cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Long An luôn trang nghiêm, sạch đẹp.

 

Các tổ chức tôn giáo đã nâng cao ý thức trong việc giữ gìn môi trường.

 

Giữ cảnh quang môi trường xanh – sạch – đẹp tại các đường làng, khu dân cư.

 

Các tổ chức tôn giáo và nhân dân Long An cùng chung tay giữ môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

 

Hoạt động trồng cây xanh tại tỉnh Long An.

 

Hoạt động trồng cây xanh tại tỉnh Long An.

 

Các tín đồ tôn giáo đã nâng cao ý thức trong việc giữ gìn môi trường tại các cơ sở thờ tự và khu dân cư.

Bài liên quan
  • Giáo xứ Minh Thanh sống xanh, xây dựng xứ đạo bình yên
    (TN&MT) - Bà con công giáo thuộc Giáo xứ Minh Thanh tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) luôn phát huy tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”, nâng cao công tác giữ gìn môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực nhà thờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Người Dao Thanh Phán phát triển du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh
(TN&MT) - Bình Liêu là huyện biên giới ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh, có gần 50 km đường biên giới với Trung Quốc. Nơi đây có tới gần 96% đồng bào là dân tộc thiểu số, chủ yếu là Tày, Dao, Sán Chỉ, Hoa… Trong đó người Dao Thanh Phán đông thứ 3 sau Tày và Sán Chỉ.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO