Lộc Bình (Lạng Sơn): Vỡ đập hồ chứa Khuổi Quật, chưa ghi nhận thiệt hại về người

Hoàng Nghĩa| 31/08/2022 17:52

(TN&aMT) - Chiều 31/8, ông Hoàng Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự cố vỡ đập của hồ Khuổi Quật, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng ngày 31/8/2022, UBND huyện Lộc Bình nhận được thông tin từ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình về công trình hồ Khuổi Quật (thị trấn Lộc Bình) xảy ra sự cố, có hiện tượng nước xoáy ở đầu cống tạo dòng chảy qua mang cống, phá huỷ kết cấu cống lấy nước (đã xuống cấp). Sau đó dòng chảy mở rộng và gây ra hiện tượng vỡ đập tại vị trí cống lấy nước với chiều rộng 5-6m. Mực nước trước thời điểm xảy ra sự cố đạt 6,1/6,1m.

img_1661932622636_1661936222192.jpg
Hình ảnh khi mới xảy ra sự cố.

Ngay sau khi nhận được thông tin vỡ đập, UBND huyện Lộc Bình đã triệu tập các cơ quan liên quan vào hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố, đồng thời báo cáo về sự cố đến UBND tỉnh Lạng Sơn.

Trong đó, UBND huyện Lộc Bình đã chỉ đạo huy động lực lượng Công an và Quân đội để triển khai ứng cứu; triển khai canh gác vòng ngoài không cho người dân hiếu kỳ vào vùng nguy hiểm. Lực lượng Công an đã được bố trí tại các vị trí nguy hiểm như: tràn xả lũ, các vị trị đường liên thôn, đường mòn... không cho người dân đi lại; lực lượng Quân đội túc trực sẵn sàng ứng cứu.

Tại hiện trường đã huy động lực lượng dùng bạt phủ dòng chảy để làm giảm và tránh dòng chảy xói mở rộng về phía thân đập; hạ tải phần đất thân đập để tránh sạt lở thêm.

UBND huyện Lộc Bình cũng đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn chủ động bố trí nhân lực, vật tư, vật liệu, đảm bảo công tác hậu cần cho các lực lượng ứng cứu, cử lực lượng thường trực tại công trình và báo cáo kịp thời các tình huống. Khi tham gia xử lý khắc phục phải đảm bảo an toàn về quân tư trang, đồ bảo hộ, trang thiết bị. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục họp đưa ra phương án chỉ đạo và khắc phục tiếp theo.

"Phía hạ du đập chủ yếu là diện tích đất sản xuất nông nghiệp, dòng chảy về phía hạ du rồi chảy theo dòng suối đổ vào sông Kỳ Cùng cách đó khoảng 1 km. Tại thời điểm 12h00 trưa ngày 31/8/2022 mực nước trong hồ còn khoảng 2,0/6,1m (đã giảm 4,1m) tương ứng với dung tích trong hồ còn khoảng 200.000m3, mức độ nguy hiểm đã được giảm. Phía thân đập mái hạ lưu có nguy cơ bị xói gây mất an toàn. Hiện tại thiệt hại khoảng 2 ha lúa và rau màu ven suối, chưa ghi nhận có thiệt hại về người.” –Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình Hoàng Hùng Cường thông tin.

Theo thông tin từ UBND huyện Lộc Bình, công trình hồ Khuổi Quật được xây dựng năm 1977 trên địa bàn xã Lục Thôn (nay là thị trấn Lộc Bình), gồm hồ chứa và hệ thống kênh mương (dài khoảng 2,0km) làm nhiệm vụ tưới cho 36ha đất sản xuất nông nghiệp. Do chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đô thị hóa hiện nay công trình đang phục vụ tưới cho canh tác nông nghiệp là 10,5ha/vụ. Hồ có diện tích lưu vực khoảng 4,3km2 , dung tích toàn bộ 580.000m3 .

Hồ Khuổi Quật được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý.Trước khi xảy ra sự cố, tuyến cống lấy nước có tổng chiều dài khoảng 40m được đặt ở vị trí bên phải đập đất (theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu), sát với sườn đồi, kết cấu cấu cống BTCT đường kính D=800mm; Tháp van thượng lưu đầu cống kết cấu trụ, sàn, nhà che van và cầu công tác đã bị hư hỏng. Tại vị trí xung quanh tháp van thượng lưu và đầu cống đã được đơn vị quản lý sửa chữa vào các năm 2004 và 2008, tuy nhiên sau đó tiếp tục xuất hiện nhiều hố sụt tại đầu cống gây mất nước và rò rỉ nước qua thân cống.

img_1661932369046_1661936227575.jpg
Theo thống kê ban đầu, khoảng 2 ha lúa và rau màu ven suối bị thiệt hại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã đưa công trình vào kế hoạch sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp thuỷ lợi năm 2022, công trình đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng kinh phí là 820,8 triệu đồng, hiện nay đang lựa chọn nhà thầu. Hạng mục sửa chữa là cống lấy nước và hệ thống vận hành đóng mở nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lộc Bình (Lạng Sơn): Vỡ đập hồ chứa Khuổi Quật, chưa ghi nhận thiệt hại về người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO