Lở đất ở phía Đông Uganda phá hủy nhà cửa, làm chết ít nhất 31 người

12/10/2018 14:11

(TN&MT) -  “Ít nhất 31 người đã thiệt mạng khi một vụ lở đất tấn công sườn núi Mt. Elgon ở phía Đông Uganda, phá hủy nhà cửa và chôn vùi động vật”, một quan chức chính phủ nói với Reuters vào ngày 12/10.

Một bức ảnh do Hội chữ thập đỏ Uganda cung cấp vào ngày 11/10/2018 cho thấy thiệt hại sau khi nước sông tràn bờ ở thị trấn phía Đông Bukalasi, quận Bududa, Uganda. Ảnh: AFP
Một bức ảnh do Hội chữ thập đỏ Uganda cung cấp vào ngày 11/10/2018 cho thấy thiệt hại sau khi nước sông tràn bờ ở thị trấn phía Đông Bukalasi, quận Bududa, Uganda. Ảnh: AFP

Martin Owor, Ủy viên của Cơ quan Dự phòng và Quản lý Thiên tai cho biết vụ lở đất đã tấn công một thị trấn nhỏ trên sườn núi vào chiều 11/10.

 

“Hầu hết mọi người đều ở trong trung tâm thương mại, vụ lở đất đã đẩy những tảng đá khổng lồ vào một con sông làm nước tràn bờ và cuốn trôi người dân” - Martin Owor cho biết thêm.

 

Khu vực xảy ra động đất cách thủ đô Kampala khoảng 250 km, gần biên giới với Kenya và dễ bị sạt lở đất. Nơi này từng bị một trận tuyết lở lớn hồi năm 2010, làm chết ít nhất 80 người.

 

Theo Owor, các đội cứu trợ hiện đang tìm kiếm và giải cứu những người sống sót trong khu vực.

 

“Có nhiều người phải sơ tán và họ cần nơi trú ẩn cũng như thực phẩm và tất cả các hỗ trợ khác. Chúng tôi đang chuyển cứu trợ đến khu vực” – Owor thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lở đất ở phía Đông Uganda phá hủy nhà cửa, làm chết ít nhất 31 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO