lở đất ở Indonesia

Indonesia và Đông Timor khẩn trương cứu hộ, cứu nạn sau bão Seroja
(TN&MT) - Ngày 7/4, hải quân Indonesia đã sẵn sàng điều động các tàu bệnh viện để hỗ trợ việc điều trị cho các nạn nhân bị thương sau trận lũ kéo theo lốc xoáy kinh hoàng, làm ít nhất hơn 150 người thiệt mạng ở quần đảo phía Nam đất nước và nước Đông Timor láng giềng.
  • Lũ lụt, lở đất ở Indonesia: Số người chết tăng lên 68 người, gần 7.000 người sơ tán
    (TN&MT) – Ngày 27/1, giới chức trách Indonesia cho biết ít nhất 68 người đã thiệt mạng và gần 7.000 người buộc phải lánh nạn trong những nơi trú ẩn khẩn cấp sau lũ lụt, lở đất và lốc xoáy tấn công đảo Sulawesi của Indonesia trong tuần qua.
  • Gần 50 người chết trong vụ lở đất ở Indonesia
    (TN&MT) – Ngày 20/6, giới chức Indonesia đã phải “chạy đua” để giải cứu các nạn nhân trong vụ lở đất và lũ quét do mưa lớn vào cuối tuần qua, làm chết gần 50 người và khiến nhiều người mất tích trong hòn đảo chính Java. Các đội tìm kiếm cứu nạn sử dụng máy động lực trái đất và xe ủi đất để dọn dẹp những mảnh vỡ trong một số địa điểm ở tỉnh Trung Java sau khi trận mưa lớn phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và buộc người dân phải sơ tán. Ông Sutopo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết: "Khoảng 200 người trong nhóm phối hộp gồm quân đội, cảnh sát, các tổ chức phi chính phủ và tình nguyện viên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân".
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO