liên minh

Nhiều động vật quý hiếm xuất hiện ở Vườn Quốc gia Bạch Mã
(TN&MT) - Lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng là những cá thể động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng vừa được phát hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Chuyển đổi năng lượng công bằng: Việt Nam sẵn sàng “nhập cuộc”
    (TN&MT) - Giai đoạn 2024 - 2028, các đối tác quốc tế sẽ hỗ trợ nguồn lực giúp Việt Nam triển khai các dự án cụ thể, nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Điểm đặc biệt, khoản tài chính 15,5 tỷ đô la theo JETP sẽ được phân bổ cho các dự án chưa huy động được vốn, chưa được phê duyệt hoặc đang trong giai đoạn đề xuất ý tưởng.
  • GEAPP cam kết hợp tác thực hiện chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
    (TN&MT) - Liên minh Năng lượng vì hành tinh và con người (GEAPP) cam kết hợp tác thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam, bà Kitty Bu, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á của GEAPP khẳng định tại cuộc gặp ngày 03/12/2023 với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).
  • Toạ đàm Hợp tác xã - "Đòn bẩy" giảm nghèo đa chiều bền vững
    (TN&MT) - Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (6 chiều về việc làm; y tế, giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin). Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác xóa đói giảm nghèo.
  • Việt Nam và Liên minh Châu Âu cùng sẵn sàng cho COP28
    (TN&MT) - Ngày 15/11, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam do ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
  • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho COP28
    (TN&MT) – Tại cuộc tiếp và làm việc với các Đại sứ Châu âu tại Việt Nam do Ông Julien Guerrier, Đại sứ Trưởng phái đoàn Liên minh Châu âu (EU) tại Việt Nam làm Trưởng đoàn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia diễn đàn COP28 năm nay. Thủ tướng Chính phủ sẽ dẫn đầu Đoàn Việt Nam dự COP28.
  • Tập đoàn TH tham gia thả phao neo phân vùng sinh thái rạn san hô tại Cát Bà
    “Khi Tập đoàn TH tham gia hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học dài hơi và có chiều sâu, chắc chắn hệ sinh thái san hô ở Cát Bà sẽ phục hồi. Và đây sẽ là nguồn bổ sung san hô quan trọng cho toàn bộ khu vực biển phía Bắc Việt Nam” - Ông Chu Thế Cường - Chuyên gia biển và vùng dưới bờ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) nhận định.
  • Hội thảo “Hướng đến việc triển khai thành công quy định EPR tại Việt Nam”
    (TN&MT)- Sáng 26/10, tại TP.HCM Liên minh tái chế bao bì Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Hướng đến việc triển khai thành công quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Việt Nam”.
  •  Xác định giá các-bon tại Việt Nam-Cấp bách: Trả tiền để “được” phát thải
    (TN&MT) - Từ ngày 1/10/2023, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu thí điểm Cơ chế điều chỉnh các-bon xuyên biên giới (CBAM). Với quy định này, các nhà nhập khẩu EU sẽ phải khai báo lượng khí thải nhà kính có trong các sản phẩm nhập khẩu, và sẽ phải mua giấy chứng nhận phát thải nếu lượng CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
  • Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ cộng đồng bền vững
    (TN&MT) - Cuộc thi vẽ tranh trên chất liệu canvas với chủ đề “Em yêu thiên nhiên Đất ngập nước Láng Sen” là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Trồng rừng đặc dụng trong Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen”, do Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam và Tập đoàn PAN tài trợ trong hai năm (2022 - 2024) thông qua phối hợp với Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cùng Khu Bảo tồn đất ngập nước (ĐNN) Láng Sen tổ chức cho 03 trường học xung quanh vùng đệm Khu Bảo tồn ĐNN Láng Sen (huyện Tân Hưng, tỉnh L
  • ESG - cánh cửa kết nối doanh nghiệp Việt với thế giới
    (TN&MT) - ESG (môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp) là bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động của một công ty mà các nhà đầu tư và đối tác thương mại sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro và tính bền vững của một doanh nghiệp phục vụ cho mục đích đầu tư hoặc hợp tác thương mại.
  • Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Tổ chức Helvetas vừa phối phối hợp với Liên minh Đất đai LANDA/Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) tại thành phố Hòa Bình, tình Hòa Bình.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt
    Chiều ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt và các thành viên của Ban Lãnh đạo Liên minh.
  • Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ
    (Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quan điểm này tại buổi tiếp ông Chris Taylor, Đặc phái viên biến đổi khí hậu của Vương quốc Anh; ông Tibor Stelbaczky, Cố vấn chính về ngoại giao năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 17/4, tại Trụ sở Chính phủ.
  • Mở rộng thương mại xanh với châu Âu
    (TN&MT) - Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc Việt Nam có những chính sách nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
  • Liên minh chấm dứt rác thải nhựa sẽ hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề chất thải nhựa
    (TN&MT) - Ngày 27/2, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã có buổi tiếp ông Nicholas Frederick Kolesch, Phó Chủ tịch phụ trách các dự án toàn cầu của Liên minh chấm dứt rác thải nhựa (AEPW) và ông Peter Loach, Giám đốc quốc gia, Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) Việt Nam. Trong thời gian tới, AEPW sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ TN&MT trong việc giải quyết vấn đề chất thải nhựa, thông qua Dự án “Thành phố sạch vì một Việt Nam xanh” do SNV triển khai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO