Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 2016

27/09/2016 00:00

(TN&MT) - Hội NSNA Việt Nam và Hội VHNT tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 31 năm 2016. Trên 2.800 ảnh của gần 400 tác giả (trong đó có 81 hội viên Hội NSNA Việt Nam) trong khu vực ĐBSCL tham gia dự Liên hoan.

Chủ đề của Liên hoan là: “Đất nước - Con người ĐBSCL”, các tác giả tham gia dự Liên hoan đã gởi đến Ban tổ chức các tác phẩm thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực ĐBSCL; phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học - kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế, giới thiệu thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong khu vực, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ chủ quyền biên giới – biển đảo quốc gia...

Tác phẩm Khám phá của tác giả Từ Thế Duy đoạt HCV
Tác phẩm Khám phá của tác giả Từ Thế Duy đoạt HCV

Hội đồng giám khảo đã sử dụng phương thức chấm chọn ảnh trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng. Mỗi giám khảo chấm độc lập sau đó mới ráp nối điểm. Có 183 ảnh được Hội đồng giám khảo chọn triển lãm.

Kết quả giải thưởng như sau:     

- 2 HCV: "Khám phá" của Từ Thế Duy (Kiên Giang); "Việc trên cao" của Phạm Viết Phúc (Trà Vinh).

- 4 HCB: "Cứu cá voi" của Huỳnh Lâm (Cà Mau); "Du lịch Phú Quốc" của Huỳnh Thanh Hùng (An Giang); "Thu hoạch nghêu" của Dương Văn Hưởng (Trà Vinh); "Ngày có nắng" của Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long).

- 6 HCĐ và 8 giải Khuyến khích.

- 3 giải Đồng đội (đồng hạng): An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Những tác phẩm đoạt HCV, HCB, HCĐ và Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác, được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội NSNA Việt Nam.

Tác phẩm
Tác phẩm "Việc trên cao" của Phạm Viết Phúc

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã trao bộ giải thưởng riêng của tỉnh với chủ đề: "Nét đẹp Kiên Giang):

- Giải Nhất: "Khám phá" của Từ Thế Duy (Kiên Giang) - cũng đã đoạt HCV cấp khu vực nêu trên.

- 2 giải Nhì: "Cùng biển" của Nguyễn Thái Khanh (Kiên Giang); "Thương hiệu Phú Quốc" của Trần Thanh Hải (Tiền Giang)

- 3 giải Ba: "Nam Du hòn đảo xanh", "Tranh mồi", "Chuyển đổi cây trồng" thuộc về 3 tác giả Kiên Giang.

Theo thông lệ ở các cuộc Liên hoan ảnh khu vực, nhằm khuyến khích các tác giả săn tìm những khoảnh khắc đẹp trong thời gian tham dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực tại Kiên Giang, Ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi ảnh Marathon trong thời gian một ngày trước khai mạc triển lãm. Có 10 giải đã được trao: Giải Nhất thuộc về Trương Minh Điền (Kiên Giang), 2 giải Nhì thuộc về Lâm Minh Nhựt (Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Hải (Kiên Giang) và 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Sau triển lãm ảnh tại Kiên Giang, Hội VHNT địa phương trong khu vực có nhu cầu triển lãm bộ ảnh này sẽ đăng ký với Hội VHNT tỉnh Kiên giang để được bố trí, sắp xếp thời gian phù hợp.

Tin và ảnh: Thanh Chí - Anh Đào

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO