Doanh nghiệp - doanh nhân

Liên doanh Vietsovpetro: Bản lĩnh - kiên cường - sáng tạo đổi mới

Ngọc Trâm 30/11/2023 - 10:28

Cách đây 42 năm, ngày 19/6/1981, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được thành lập. Thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua nhiều thử thách, Vietsovpetro ngày càng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu và luôn là đơn vị tiên phong, chủ lực của ngành Dầu khí Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Bắt nguồn từ khát vọng lớn lao “tìm dầu cho Tổ quốc”, cùng tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Vietsovpetro đã trải qua chặng đường 42 năm với nhiều thành tựu, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và giữ vững vai trò là đơn vị tiên phong chủ lực của ngành Dầu khí Việt Nam. Đến nay, Vietsovpetro đã khai thác gần 248 triệu tấn dầu thô, vận chuyển hơn 38,7 tỷ m3 khí về bờ, đạt doanh thu gần 87,5 tỷ USD.

1.jpg
Vietsovpetro đã trải qua chặng đường 42 năm với nhiều thành tựu

Để tạo nên một Vietsovpetro lớn mạnh như hôm nay, Vietsovpetro đã không ngừng nỗ lực bằng năng lực và kinh nghiệm của mình với đội ngũ lao động gần 7.000 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, đủ năng lực đảm đương toàn bộ từ khâu tìm kiếm thăm dò đến khai thác và xuất khẩu dầu thô…

Các thế hệ CBCNV Vietsovpetro đã không ngừng cống hiến, nỗ lực cho sự phát triển chung, góp phần “thắp lửa”, “thổi bùng lửa" và “gìn giữ” ngọn lửa nhiệt huyết của Vietsovpetro. Đặc biệt, đội ngũ người lao động trẻ của Vietsovpetro luôn phát huy tinh thần xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao vai trò của thanh niên trong xây dựng, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Vietsovpetro, luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, thực hiện chuyển đổi số toàn diện… Từ đó, Vietsovpetro đã tự tin, chủ động nắm bắt các cơ hội, tập trung mở rộng lĩnh vực hoạt động.

cum-gian-cntt-2.jpg
Cụm Giàn công nghệ trung tâm số 2

Vietsovpetro đã và đang cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung cho các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay, góp phần xây dựng Vietsovpetro lớn mạnh và phát triển bền vững.

Từ ngày thành lập đến nay, Vietsovpetro đã khảo sát hàng trăm ngàn km tuyến địa chấn 2D và hàng chục ngàn km2 địa chấn 3D; năm 2015 đã tiến hành khảo sát lại toàn bộ Lô 09-1 với diện tích gần 900km2 địa chấn tiên tiến 3D4C; đã khoan hơn 650 giếng khoan tìm kiếm - thăm dò và khai thác dầu khí với tổng chiều dài hơn 2.500km.

cang-vietsovpetro.jpg
Cảng Vietsovpetro

Vietsovpetro đã phát hiện 9 mỏ dầu có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu, trong đó Bạch Hổ là mỏ lớn nhất, có trữ lượng dầu tập trung chủ yếu ở tầng đá móng Granit. Tại Lô 09-1, Vietsovpetro đã phát triển và khai thác 5 mỏ dầu gồm: Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng - Đồi Mồi. Tại đây, Vietsovpetro đã khoan hơn 450 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí; đã sửa chữa lớn hàng trăm giếng khai thác để khôi phục, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí; đã xây dựng, quản lý và vận hành tổ hợp hơn 60 công trình khai thác dầu khí biển.

Lãnh đạo Vietsovpetro khẳng định: Vietsovpetro không chỉ là đơn vị thăm dò khai thác, Vietsovpetro hoàn toàn tự tin chế tạo, lắp đặt, vận hành các công trình dầu khí trên biển, là địa chỉ tin cậy trong hợp tác, phối hợp và mong muốn được tham gia triển khai các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án điện gió ngoài khơi.

nguoi-vietsovpetro-trach-nhiem-thich-ung-linh-hoat-vuot-kho-khan-no-luc-hoan-thanh-nhiem-vu.jpg
Người Vietsovpetro trách nhiệm, thích ứng linh hoạt, vượt khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Mang trong mình sứ mệnh phát triển và khai thác hiệu quả các tài nguyên dầu khí và năng lượng trên biển Việt Nam, phương châm hoạt động của Vietsovpetro là đảm bảo sự phát triển bền vững bằng cách phát huy và sử dụng một cách tối ưu và hài hòa những lợi thế cạnh tranh độc đáo của mình. Với tầm nhìn đến năm 2033, Vietsovpetro phấn đấu là Công ty dầu khí và năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, góp phần đáp ứng nhu cầu gia tăng năng lượng trong sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững.

Những mốc son của các thế hệ Vietsovpetro trong 42 năm hoạt động:

Ngày 24/5/1984: Phát hiện dòng dầu công nghiệp tại giếng BH-5, Bạch Hổ

Ngày 21/6/1985: Phát hiện dầu công nghiệp tại mổ Rồng

Ngày 26/6/1986: Khai thác tấn dầu thô đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ

Ngày 11/05/1987: Phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng Móng mỏ Bạch Hổ tại giếng thăm dò BH-6

Ngày 06/09/1988: Bắt đầu khai thác dầu từ tầng đá móng mỏ Bạch Hổ

Ngày 12/10/1997: Khai thác tấn dầu thứ 50 triệu từ mỏ Bạch Hổ và Rồng

Ngày 31/10/1997: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Quyết định số 37KT/CTN tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Vietsovpetro lần thứ I

Ngày 21/01/2001: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Quyết định số 922/2001/QĐ/CTN tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Vietsovpetro lần thứ II

Ngày 21/11/2001: Khai thác tấn dầu thứ 100 triệu

Ngày 24/03/2009: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Quyết định số 449/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Vietsovpetro

Ngày 23/10/2010: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Quyết định số 1813/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Vietsovpetro

Ngày 27/12/2010: Ký Hiệp định liên Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa CHXHCN Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro

Ngày 08/8/2012: Khai thác tấn dầu thứ 200 triệu

Ngày 19/06/2023: Kỷ niệm 42 năm thành lập Liên doanh Vietsovpetro

Ngày 24/07/2023: Lễ công bố Cẩm nang Văn hóa Vietsovpetro - tài liệu quan trọng, tài sản tinh thần, thể hiện tinh hoa và trí tuệ Vietsovpetro

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên doanh Vietsovpetro: Bản lĩnh - kiên cường - sáng tạo đổi mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO