Lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020)

Khương Trung | 29/01/2020 16:42

(TN&MT) - Sáng nay, 29/1 (tức ngày mùng 5 Tết), quận Đống Đa (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Công viên văn hóa Đống Đa.

Lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa dịp Tết Kỷ Dậu 1789. Với cuộc hành quân và tấn công thần tốc, Nghĩa quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, làm nên chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.   

Lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020)

Đây là lễ hội truyền thống diễn ra hằng năm vào đúng ngày mùng 5 tháng Giêng để nhân dân Thủ đô và cả nước tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Từ sáng sớm, các đoàn tham gia chương trình lễ kỷ niệm đã thực hiện nghi thức tế lễ, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và khách thập phương tham dự.

Theo truyền thống, sau phần lễ là phần hội với chương trình biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam biểu diễn nhằm tái hiện lại thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược mà tiêu biểu và quyết định là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Tự hào về bản lĩnh và tinh thần tiến công của dân tộc ta trong giờ phút hiểm nghèo của lịch sử. Tự hào về nghệ thuật quân sự Việt Nam giàu tính độc đáo, sáng tạo. Tự hào về người anh hùng áo vải cờ đào bách chiến bách thắng, nhà quân sự thiên tài Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

Lễ kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sẽ kéo dài đến 16h với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, múa tứ linh, múa quạt, múa sênh tiền, thi đấu cờ tướng - cờ người, các trò chơi dân gian... 

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lễ hội, UBND quận Đống Đa đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường các biện pháp phân luồng giao thông, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO