Lào Cai: Phát động phong trào trồng cây xanh đời đời nhớ ơn Bác Hồ và bảo vệ môi trường

Bích Hợp| 30/01/2020 17:49

(TN&MT) - Ngày 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), nhân dân các dân tộc Lào Cai đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xanh bảo vệ môi trường và đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 2020.

Cách đây vừa tròn 60 năm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 1960, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, toàn dân ta đã thực hiện Tết trồng cây đầu tiên và kể từ đó tới nay, Tết trồng cây theo lời Bác đã mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. 

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và bảo vệ môi trường Xuân Canh Tý 2020.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phát huy tiềm năng sẵn có, trong những năm qua, phong trào thi đua trồng rừng và bảo vệ rừng tỉnh Lào Cai không ngừng phát triển mạnh mẽ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Năm 2019 tỉnh Lào Cai có tỷ lệ trồng rừng đạt 141% với chất lượng rừng ngày càng tăng, đảm bảo chức năng từng loại rừng và tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,45%. Công tác quản lý, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn, sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

Nhân dân các dân tộc Lào Cai phấn đấu trồng 16.000 cây phân tán trong Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020

Việc tổ chức trồng cây đầu xuân góp phần hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, qua đó tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của các cấp, ngành và nhân dân trong việc hưởng ứng công tác trồng, bảo vệ rừng và Bảo vệ môi trường.

Để “Tết trồng cây” tiếp tục là nét đẹp văn hóa truyền thống và mang lại hiệu quả thiết thực, Lào Cai kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và mỗi hộ gia đình hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng với phương châm “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”; đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ, phát triển rừng bền vững, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái phép, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng.

Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Lào Cai tại thời điểm hiện đã đạt 55,45%

Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020 sẽ được phát động tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai từ ngày 30/1 đến ngày 7/2 (tức từ mùng 6 -14 tháng Giêng), trong dịp này, các địa phương sẽ trồng hơn 16.000 cây xanh phân tán, phấn đấu năm 2020 toàn tỉnh trồng mới 5.400 ha rừng; đồng thời gắn nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép; tiếp tục cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng chế biến sâu, gia tăng tỉ trọng, giá trị kinh tế lâm nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đảm bảo điều kiện thuận lợi để Lào Cai cùng cả nước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Phát động phong trào trồng cây xanh đời đời nhớ ơn Bác Hồ và bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO