Lào Cai: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán pháo lậu

Bích Hợp| 02/02/2021 18:42

(TN&MT) - Lực lượng Biên phòng, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo lậu vào khu vực nội địa Lào Cai để tiêu thụ.

Vào khoảng, 9 giờ 15 phút, ngày 1/2, Đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm, thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện xe ô tô bán tải biển kiểm soát 24C – 095.44 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có chứa một bao tải màu xanh, bên trong có 20 hộp cát tông và 4 hộp cát tông rời để ngoài chứa pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 43,7 kg, tất cả đều mang nhãn mác ghi chữ Trung Quốc.

Tại cơ quan công an đối tượng khai là Nông Văn Dinh (sinh năm 1993), trú tại thôn Giằng, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn. Đối tượng được một người tên Đặng Ông Lai, trú tại xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn đặt trước 24 triệu đồng để nhờ mua 20 hộp pháo hoa nổ. Sau khi nhận pháo của một người không rõ tên tại huyện Bảo Yên, Dinh lái xe di chuyển từ Bảo Hà về Văn Bàn để giao cho Đặng Ông Lai, đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Ngầm Thỉn, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn thì bị bắt.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn pháo lậu vào nôi địa Lào Cai để tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 00 giờ 55 phút sáng 24/01, tại thôn Na Mạ 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Tổ công tác chống buôn lậu và hàng giả (Công an huyện Mường Khương, Lào Cai) đã phát hiện 1 xe ô tô Mazda màu đen, biển kiểm soát 98A-178.57 di chuyển theo hướng Mường Khương đi thành phố Lào Cai có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trong xe có 4 người gồm: Dương Ngô Minh (sinh năm 1986), trú tại thôn 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Vũ Quang Minh (sinh năm 1985), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Nùng Văn Đức (sinh năm 2004) và Nùng Văn Lợi (sinh năm 1992) cùng trú tại thôn Phẳng Tao, xã Bản Sen, huyện Mường Khương. Qua kiểm tra cốp xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 60 hộp pháo hoa nổ có tổng trọng lượng 90kg. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 4 đối tượng trên về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên của một phụ nữ tên Lục Thị Thơm (sinh năm 1978), trú tại thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Ngay sau đó, Công an huyện Mường Khương đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lục Thị Thơm, thu giữ 1 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 1,5kg và 14, 4 triệu đồng. Lục Thị Thơm khai nhận số tiền trên do Thơm bán 60 hộp pháo hoa nổ cho các đối tượng.

Tang vật 90 kg pháo lậu bị bắt giữ tại Mường Khương, Lào Cai

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Lục Thị Thơm và Lương Thanh Hải (sinh năm 1998) con trai của Lục Thị Thơm; Giàng Seo Sình (sinh năm 1979), trú tại thôn Tả Lùng Sán, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai về hành vi buôn bán hàng cấm.

Ngày 25/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực Km1, Quốc lộ 70, thuộc địa phận phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, các cán bộ Đội An ninh Công an thành phố Lào Cai và Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện 1 xe taxi biển kiểm soát 24A - 077.73 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 3 hộp pháo hoa cùng 2 hành khách là Đặng Phước Hiệp (sinh năm 1986) và Hồ Quốc Đạt (sinh năm 1997) cùng trú tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 3 hộp pháo hoa trên Hiệp và Đạt mua để vận chuyển vào Bình Định đốt trong dịp tết. Kiểm tra khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Phúc lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 hộp pháo hoa khác.Tổng trọng lượng số pháo hoa thu giữ được từ vụ việc là 24kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán pháo lậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO