Lào Cai: Khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa

Bích Hợp| 02/03/2023 16:20

(TN&MT) - Nhằm quảng bá và thu hút du khách đến với du lịch Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng, vào tối ngày 3/3 thị xã Sapa( Lào Cai) sẽ tổ chức Lễ hội mùa hè, chương trình khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Thông tin từ Trung tâm văn hoá thể thao và du lịch thị xã Sa Pa cho biết, hướng tới Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa vào tháng 10/2023. Ngày 3/3 thị xã Sa Pa sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội mùa hè và Lễ hội tình yêu mở đầu cho chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2023.

Theo đó, các hoạt động trong chuỗi sự kiện mùa hè bao gồm: khai mạc Lễ hội mùa hè vào tối 3/3. Phát động và thực hiện phong trào thi đua toàn dân chung tay xây dựng thương hiệu “Sapa – Khu du lịch quốc gia Sạch – Đẹp – Văn minh” vào 14h00 ngày 05/3; Lễ hội Đền Mẫu Sơn – Mẫu Thượng – Mẫu Fansipan từ ngày 20-22/4; Ngày hội văn hóa các dân tộc tại thị xã Sapa lần thứ I dự kiến ngày 22-23/4; Lễ hội tình yêu và Festival hoa hồng, hoa Fansipan tối ngày 28/4; Lễ hội Mộng Mị Sapa chiều 29/4 và sáng 30/4 cùng hàng loạt các chương trình đặc sắc khác…

le-hoi-1.jpg
Khu du lịch quốc gia Sa Pa một điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế của tỉnh Lào Cai.

Lễ hội mùa thu sẽ diễn ra vào tháng 8/2023, các hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội mùa thu gồm có: Giải đua xe đạp địa hình mở rộng “Đua trên mùa vàng”; Giải marathon vượt núi quốc tế Sa Pa - VMM 2023; Tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" và Lễ hội đường phố; Liên hoan khiêu vũ thể thao; Lễ hội mùa vàng trên mây.

Lễ hội mùa đông mở màn với Hội diễn nghệ thuật "Sapa 120 năm - Khơi dậy dòng chảy văn hoá" diễn ra vào tháng 10/2023. Lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa dự kiến sẽ là chương trình nghệ thuật thực cảnh hoành tráng giới thiệu lịch sử hình thành của khu du lịch quốc gia Sapa; các tài nguyên du lịch, các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc riêng của Sapa; giới thiệu mục tiêu hướng tới khu du lịch quốc gia Sapa mang tầm quốc tế trong tương lai, liên kết quốc gia, quốc tế để phát huy tiềm năng nổi trội của Khu du lịch quốc gia Sapa qua các hình tượng nghệ thuật.

Ngoài ra, lễ hội mùa Đông còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trải nghiệm không gian Tuyết Sapa; Lễ hội Fansipan - Thiên đường tuyết rơi; đặc biệt là Chương trình đón những vị khách đầu tiên năm 2024 dự kiến tổ chức từ 8h ngày 1/1/2024 tại vườn hoa công viên Vạn Xuân, nơi đây sẽ đón những vị khách xông đất cho Sapa, hy vọng khởi đầu cho 1 năm rực rỡ. Chuỗi sự kiện trong Lễ hội năm mùa 2023 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm, du lịch hấp dẫn và thu hút khách du lịch khi đến với Sapa trong thời gian tới.

le-hoi.jpg
Với văn hoá đặc trưng vùng miền, các Lễ hội của Sa Pa mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, khó quên.

Được biết, tổng lượng khách tới Lào Cai trong tháng 02 năm 2023 ước đạt khoảng 772.000 lượt khách (trong đó: khách quốc tế 29.500 lượt, khách nội địa 742.500 lượt), tăng 21% so với tháng 01/2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Lũy kế năm 2023 lượng khách đến Lào Cai ước đạt: 1.408.686 lượt khách, bằng 23% so với Kế hoạch năm, tăng gấp 4,5 lần so với lũy kế cùng kỳ năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Khởi động chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO