Lào Cai: Khai mạc Lễ hội Mùa thu năm 2018

02/09/2018 16:06

(TN&MT) - Ngày 1/9, tại thị trấn Sa Pa, Sở VH-TT&DL tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Sa Pa tổ chức khai mạc Lễ hội Mùa thu Sa Pa năm 2018.

Lễ hội Mùa thu Sa Pa 2018 là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm thu hút du khách đến với du lịch tỉnh Lào Cai và khu du lịch quốc gia Sa Pa  .

Lễ hội bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, hấp dẫn của Lào Cai như:  Lễ hội Ẩm thực Tây Bắc;  Lễ hội trên mây được tổ chức tại Khu Du lịch núi Hàm Rồng; triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất và Người” Sa Pa; Chương trình biểu diễn hoạt động đường phố và tái hiện hoạt động văn hóa dân tộc vùng cao; Chương trình Ngày mùa trên danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa; Giải Marathon vượt núi quốc tế; Chương trình Đêm hội trăng rằm…

nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào Cai và Sa Pa
Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào Cai và Sa Pa

Tại lễ khai mạc Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai đã có màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc “Thu vàng Sa Pa” mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Lào Cai và Sa Pa thu hút hàng ngàn du khách đến xem và cổ vũ nồng nhiệt.

Cũng trong đêm khai mạc, UBND huyện Sa Pa đã tổ chức trưng bày nhiều sản phẩm thổ cẩm hấp dẫn, thu hút hàng ngàn du khách thăm quan và mua sắm tại các tuyến phố đi bộ trong thị trấn.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa nổi tiếng với nhiêu điểm du lịch hấp dẫn như, núi Hàm rồng, thác Bạc, ruộng bậc thang và núi Fansipan...
Khu du lịch quốc gia Sa Pa nổi tiếng với nhiêu điểm du lịch hấp dẫn như, núi Hàm rồng, thác Bạc, ruộng bậc thang và núi Fansipan...

Thông tin từ BTC Lễ hội: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sa Pa đã đón trên 1,6 triệu lượt khách du lịch; doanh thu về du lịch, dịch vụ đạt trên 2.000 tỷ đồng. Lễ hội Mùa thu Sa Pa là một sự kiện du lịch quan trọng trong năm của huyện Sa Pa, được chuẩn bị chu đáo về quy mô, hình thức, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Khu Du lịch quốc gia Sa Pa.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa nổi tiếng với nhiêu điểm du lịch hấp dẫn như, núi Hàm rồng, thác Bạc, ruộng bậc thang và núi Fansipan...
Lễ hội Mùa thu Sa Pa 2018 diễn ra đến hết tháng 9/2018. 

Trước đó, vào tối 31/8, tại xã ý Tý, Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũng đã tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu “Sức hút đại ngàn” với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc. Đây là một vùng đất giầu tiềm năng du lịch của tỉnh Lào Cai có khí hậu tương đồng với khu du lịch quốc gia Sa pa, có hàng nghìn ha rừng già nguyên sinh với hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Đặc biệt đây là tuyến du lịch đưa du khách đến với địa danh nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt (Lũng Pô), khám phá di sản ruộng bậc thang được đánh giá đẹp nhất các tỉnh Tây Bắc và tìm hiểu về văn hóa của các đồng bào dân tộc như: Hà nhì, Tày, Mông...     

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Khai mạc Lễ hội Mùa thu năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO