Lào Cai: Diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn

23/11/2018 13:11

(TN&MT) - Nhằm tuyên truyền về sự nguy hiểm của cháy rừng đồng thời nâng cao kiến thức ứng phó với cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho người dân và chính quyền địa phương. Ngày 22/11, tại phường Thống Nhất, TP Lào Cai, UBND thành phố Lào Cai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Tham gia dập lửa và cứu người bị nạn là 2 tình huống quan trọng trong phòng, chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.
Tham gia dập lửa và cứu người bị nạn là 2 tình huống quan trọng trong  phòng, chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Chương trình diễn tập ứng phó với cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Tổ chức chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy rừng; giai đoạn 2: Thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn (tham quan thực binh) với tình huống là xảy ra cháy rừng tại khu vực tổ 6 phường Thống Nhất. Phần thực hành với sự tham gia của gần 200 người gồm dân quân, quân đội, công an, kiểm lâm. Các lực lượng đã nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh, thực hành chữa cháy theo đúng kế hoạch đề ra.

Tham gia dập lửa và cứu người bị nạn là 2 tình huống quan trọng trong phòng, chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Cơ quan chức năng TP Lào Cai cho biết, cuộc diễn tập nhằm tuyên truyền sự nguy hiểm của cháy rừng đồng thời nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác ứng phó với tình huống cháy rừng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ đó là: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ trong phòng chống cháy rừng

Kết thúc buổi diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và đánh giá cuộc diễn tập xếp loại giỏi.                                    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Diễn tập phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO