Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây 2023

Lê Hùng | 11/04/2023, 15:54

(TN&MT) - Ngày 11/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Chín Ngàn (xã Vị Bình, huyện Vị Thủy) và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.

a11-chuc-tet.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết Chol Chnam Thmây 2023

Tại những nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất vui mừng trước sự đổi thay trong đời sống, vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, ghi nhận sự quan tâm từ các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, trụ trì các chùa... trong việc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, đặc biệt là tỉ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

"Năm 2016, Hậu Giang còn hơn 30% hộ nghèo là người dân tộc thiểu số nhưng đến 2022 đã giảm xuống còn hơn 10%. Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị còn có sự chung sức, đồng lòng, cố gắng của bà con đồng bào dân tộc Khmer" - bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Nhân dịp lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang đến thăm, chúc mừng Tết Chol Chnam Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer, đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yếu nước tỉnh Hậu Giang và chùa Chín Ngàn đã bày tỏ niềm vui mừng; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục, thường xuyên vận động bà con phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, ra sức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế để cuộc sống ngày càng nâng cao.

a22-chuc-tet.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà cho bà con dân tộc Khmer tại khu vực chùa Chín Ngàn nhân dịp Tết Chol Chnam Thmây  2023

Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn: Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước và Trụ trì các chùa tiếp tục hướng dẫn bà con dân tộc Khmer chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng  phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmây năm 2023, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng chúc các vị sư sãi, bà con phật tử an lành, mạnh khỏe, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bài liên quan
  • Hậu Giang: Nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Theo Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao kiến thức, đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2023
(TN&MT) - Tối 26/12/2023, tại Hà Nội, Uỷ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 10 năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO