Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc thăm và chúc Tết đồng bào DTTS Cao Bằng và TP.HCM

Ngọc Trâm | 14/01/2022, 10:15

(TN&MT) - Ngày 12/1, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại Ban Dân tộc TP.HCM và Trường Đại học Dự bị TP.HCM.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cùng Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc đã tới thăm, chúc Tết Ban Dân tộc Tỉnh Cao Bằng, một số đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Hòa như: xã Bế Văn Đàn, xã Đại Sơn; Đồn Biên phòng Tà Lùng; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Phục Hòa, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Uyên.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm hỏi động viên chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Lùng

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu về lĩnh vực dân tộc cho Ban Dân tộc tỉnh, đó sẽ là cơ sở để Ủy ban Dân tộc triển khai các chính sách phù hợp với từng địa phương.

Đến thăm và chúc Tết tại địa phương và các đơn vị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ân cần thăm hỏi, động viên và chúc đồng bào các dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, các trường học đón Tết Nguyên đán cổ truyền vui vẻ, đầm ấn, an toàn, tiết kiệm.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân xã Đại Sơn

Thông tin nhanh về các chính sách Ủy ban Dân tộc chuẩn bị triển khai trong thời gian tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh mong muốn đồng bào các dan tộc thiểu số trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chủ động thực hiện chính sách dân tộc, xóa bỏ hủ tục, vươn lên xóa đói giảm nghèo, chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ an ninh trật tự xóm, bản và khu vực biên giới.

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã trao tặng 100 suất quà trị giá 800.000 đồng/suất cho 100 hộ gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số nghèo, người có uy tín trên địa bàn 2 xã Bế Văn Đàn, Đại Sơn; tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng; trao 30 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phục Hòa, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quảng Uyên.

Cùng ngày, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cùng Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã đến thăm và chúc Tết tại Ban Dân tộc TP.HCM. Tham dự buổi gặp mặt chúc Tết có đội ngũ Người có uy tín đại diện đồng bào dân tộc Hoa, cộng đồng người Hồi giáo và đại diện các chùa Khmer.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tặng quà, chúc Tết Người có uy tín trên địa bàn TP.HCM

Tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã gửi lời chúc năm mới đến đồng bào DTTS trên địa bàn TP.HCM, đồng thời gửi tặng Ban Dân tộc thành phố, các Hội quán người Hoa, chùa Candaransi, chùa Pothiwong và Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố các phần quà để cùng đón Xuân Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Đến thăm Trường Đại học Dự bị TP.HCM, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận nỗ lực, đồng thời đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Nhà trường. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc TP.HCM có đề xuất để Ủy ban Dân tộc khen thưởng đột xuất cho Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cho biết, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ đầu tư, quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục cho học sinh vùng đồng bào DTTS cũng như đặt hàng đào tạo để tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Bài liên quan
  • Xác định rõ mục tiêu cụ thể trong công tác truyền thông ở vùng đồng bào DTTS và miền núi
    (TN&MT) - Sáng 10/12, Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” do Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức đã mở ra nhiều ý kiến đóng góp, phương thức tiếp cận mới của các cơ quan báo chí, viện nghiên cứu…; hứa hẹn những phương hướng thông tin tuyên truyền hiệu quả hơn, góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nâng cao đời sống đồng bào để hướng tới mục tiêu phát triển chung của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Giữ lửa và truyền lửa' bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc
Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)-những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO